Gặp sinh viên Brunei học tiếng Việt, Thủ tướng nhắn 'các em là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ'

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và trò chuyện với các sinh viên đang theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Quốc gia Brunei.

Thủ tướng và Phu nhân trò chuyện với các sinh viên học tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Brunei

Sáng nay (11/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm Trường Đại học Quốc gia Brunei (UBD). Thủ tướng trò chuyện, trao đổi với các sinh viên đang theo học lớp tiếng Việt tại đây.

Hiện tại UBD có 71 sinh viên theo tiếng Việt, mỗi lớp có 20 sinh viên đến từ các khu vực khác nhau của Bruinei.

Trả lời câu hỏi của Thủ tướng “học tiếng Việt khó không”? Một số sinh viên nói “khó nhưng thú vị”. Các em cho biết, chọn học tiếng Việt vì muốn tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam, muốn đi du lịch Việt Nam, muốn mặc áo dài truyền thống Việt Nam.

Các sinh viên cũng trả lời Thủ tướng về những điều các em biết và thích Việt Nam như: áo dài truyền thống; các món ăn như phở, nem, bánh mì.

Thủ tướng tặng sách cho nhà trường. Ảnh: Văn Kiên

Thủ tướng cũng lưu ý với nhà trường, các thầy cô giáo nên tổ chức cho các sinh viên đến Việt Nam thực tập kết hợp với thăm quan du lịch từ sớm (năm thứ nhất hoặc thứ hai) để các em có thêm động lực học tập. Bên cạnh đó trong chương trình giảng dạy nên lồng ghép môn lịch sử vào để các em hiểu thêm về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhắn nhủ, kỳ vọng rằng, các sinh viên đang theo học các lớp tiếng Việt ở UBD chính là những cầu nối quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Brunei. “Thấy các em vui vẻ, phấn khởi tôi rất vui. Tôi có cảm giác như quan hệ Việt Nam – Brunei đang phát triển rất nhanh và toàn diện”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng dùng thử nhạc cụ mà các sinh viên Brunei đang biểu diễn. Ảnh: Văn Kiên

Rời lớp học tiếng Việt, Thủ tướng và Phu nhân giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam học tiếng Anh tại Trung tâm UBD – Đại học FPT Đà Nẵng. Đây là mô hình hợp tác giữa UBD và Trường Đại học FPT và thành lập Trung tâm FPT Global University, giao lưu hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên cũng như thực hiện các khóa học online.

Trả lời câu hỏi của các sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc học online và hợp tác giữa Việt Nam và Brunei, ngoài trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ còn có thêm hiểu biết về văn hóa. Sinh viên cũng chính là cầu nối giữa hai nước.

“Đây là một hình mẫu để thúc đẩy quan hệ hai nước bằng nhiều hình thức, để hiểu biết nhau hơn, đóng góp cho quan hệ hai nước nói chung và mỗi nước nói riêng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Văn Kiên (Từ Brunei)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gap-sinh-vien-brunei-hoc-tieng-viet-thu-tuong-nhan-cac-em-la-cau-noi-thuc-day-moi-quan-he-post1509167.tpo