Gặp Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Nga Putin thảo luận vấn đề gì?

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở ngoại ô thủ đô Berlin và thảo luận một loạt vấn đề về tình hình Ukraine, Syria, Iran cùng dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2'.

Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Nga Putin đã gặp Thủ tướng Đức Merkel tại Cung điện Meseberg ở thị trấn Gransee, ngoại ô thủ đô Berlin, hôm 18/8. Được biết, mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Ảnh: Reuters.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Đức đã thảo luận về hàng loạt vấn đề như tình hình tại Ukraine, Syria cũng như Iran và dự án “Dòng chảy phương Bắc 2. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không có thỏa thuận nào đạt được trong cuộc gặp của Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel. Ảnh: JP.

Bắt đầu cuộc hội đàm, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh bà hy vọng Ukraine sẽ tiếp tục đóng vai trò trong việc trung chuyển khí đốt đến Châu Âu, đồng thời hoan nghênh việc Liên minh Châu Âu (EU), Nga và Ukraine bắt đầu thảo luận vấn đề này. Ảnh: Getty.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng việc trung chuyển khí đốt tại Ukraine vẫn tiếp tục nhưng quan trọng là phải đáp ứng các yêu cầu về kinh tế. Ảnh: Reuters.

Bà Merkel cũng có kế hoạch nêu vấn đề nhân quyền với Tổng thống Putin và thảo luận về quan hệ song phương. “Tôi cho rằng các vấn đề gây tranh cãi chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại”, Thủ tướng Đức phát biểu. Ảnh: Reuters.

Về vấn đề Syria, hai nhà lãnh đạo Nga-Đức đều bày tỏ quan ngại về vấn đề này và hoàn cảnh của những người tị nạn phải đối mặt vì cuộc chiến kéo dài suốt 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: Reuters.

Bà Merkel cho rằng điều quan trọng là ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Idlib, Syria. Ảnh: Getty.

Tổng thống Nga Putin cho rằng cần phải làm mọi thứ để giúp những người tị nạn Syria hồi hương và rằng Syria cần sự hỗ trợ của quốc tế để tái thiết. Ảnh: Open Paper.

Về vấn đề Ukraine, bà Merkel hy vọng những nỗ lực mới sẽ được thực hiện vào đầu năm học mới trong việc để giải quyết vấn đề Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai tại khu vực Donbass. Ảnh: Ảnh: Reuters.

Trước đó, bà Merkel cho rằng Đức và Nga cần phải hợp tác để tìm ra giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Dấu ấn Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2013 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/gap-thu-tuong-duc-merkel-tong-thong-nga-putin-thao-luan-van-de-gi-1102259.html