Gạt bỏ bất đồng, bất ngờ đồng thuận Mỹ, Đức về Syria

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã cùng kêu gọi nỗ lực quốc tế cho một giải pháp tại tỉnh Idlib, Syria.

Hãng tin Sputnik dẫn lời một thông cáo hôm thứ Ba (28/8) của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại tỉnh tây bắc Syria là Idlib.

“Sáng nay Ngài Tổng thống đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận một loạt các vấn đề hai bên cùng quan tâm, bao gồm giải quyết khủng hoảng tại Syria… Cả hai nhà lãnh đạo kêu gọi các hành động của cộng đồng quốc tế tiến tới ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo tại tỉnh Idlib”, thông cáo của Nhà Trắng viết.

Cũng theo Nhà Trắng, ông Trump và bà Merkel cũng đề cập tới mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Liên minh châu Âu - vốn đang rơi vào trạng thái căng thẳng sau khi Washington quyết định áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ.

Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu chính phủ Syria mở tấn công tổng lực vào Idlib?

Tuần trước, Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton phát biểu, Washington đã nhận thấy kế hoạch khôi phục các hoạt động tấn công quân sự của chính phủ Syria tại tỉnh Idlib. Ông Bolton cũng đe dọa Mỹ sẽ “phản ứng cực kỳ mạnh mẽ” nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học, Đáp trả, Moscow cũng đã cảnh báo phương Tây về những động thái thiếu suy nghĩ đối với quốc gia Trung Đông.

Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov tiết lộ, một nhóm vũ trang được cho là từng trải qua huấn luyện với công ty quân đội tư nhân Anh Olive Group, đã lên kế hoạch dàn dựng việc giải cứu nạn nhân trong một cuộc tấn công hóa học tại Idlib. Ngoài ra, nhóm khủng bố Tahrir al-Sham (có liên hệ với nhóm Jabhat Nusra), cũng đang chuẩn bị tiến hành các hoạt động gây hấn trên địa bản Idlib, nhằm cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân.

Tỉnh Idlib là một trong các vùng giảm leo thang của Syria và hiện đang là thành lũy lớn cuối cùng của lực lượng quân nổi dậy.

Hôm Chủ nhật (26/8), các đơn vị giám sát của Nga tại Syria đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn tại 13 địa điểm thuộc Idlib. Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hiện là ba bên bảo trợ của quy chế ngừng bắn tại Syria. Moscow cũng hỗ trợ chính quyền Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố và cung cấp viện trợ nhân đạo tới người dân tại quốc gia đang bị tàn phá nặng nề bởi cuộc nội chiến kéo dài hơn 7 năm.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/gat-bo-bat-dong-bat-ngo-dong-thuan-my-duc-ve-syria-360256.html