Gạt đồi, san núi khai hoang ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải

Từ tháng 9 -11/2019, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng, tổ chức khai hoang 100 héc ta ruộng bậc thang.

Dự kiến sẽ có 100 ha ruộng bậc thang mới được hình thành và giao cho người dân vùng cao sản xuất.

Dự kiến sẽ có 100 ha ruộng bậc thang mới được hình thành và giao cho người dân vùng cao sản xuất.

Công trình thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Tham gia khai hoang ruộng bậc thang có đầy đủ các lực lượng trong toàn huyện Mù Cang Chải.

Đông nhất là nam nữ thanh niên.

Chị em phụ nữ cũng tham gia rất tích cực.

Công trình khai hoang ruộng bậc thang nằm trên những triền đồi núi cao.

Những triền đất này vốn cằn cỗi, bỏ hoang.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, các lực lượng tiến hành san gạt, phân chia, tạo ra các bậc thang thoải dần xuống.

...và tạo mặt bằng cho từng ô ruộng.

Công trường trong nắng mùa Thu.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải tham gia lao động và động viên bà con nhân dân địa phương.

Cán bộ các cơ quan và các xã hăng hái tham gia.

Niềm vui trên công trường.

Dự kiến, các thửa ruộng hoàn thành trong tháng 11 để bàn giao cho bà con canh tác.

Ngoài góp phần xóa đói giảm nghèo, công trình còn tô đẹp thêm cho Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thanh Mù Cang Chải.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/anh-gat-doi-san-nui-khai-hoang-ruong-bac-thang-o-mu-cang-chai-954104.vov