Gãy 10 chiếc xương sườn vì lạm dụng kem chống nắng

Mới đây, một cô gái Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy 10 xương sườn. Qua chẩn đoán, các bác sĩ cho rằng nguyên nhân chính là do thói quen sử dụng kem chống nắng quá nhiều của bệnh nhân.

Cô gái Trung Quốc đã bị gãy 10 xương sườn vì lạm dụng kem chống nắng. Ảnh: OD

Cô gái Trung Quốc đã bị gãy 10 xương sườn vì lạm dụng kem chống nắng. Ảnh: OD

Trang Oddity Central đưa tin cô gái Xiao Miao (20 tuổi) sống tại tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc) sau khi gặp những triệu chứng tương tự cảm lạnh đã tìm đến bác sĩ và được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn do dị ứng mạt bụi.

Vài ngày sau, Xiao Miao ho nặng hơn, cô cũng cảm thấy đau dữ dội ở phía ngực trái. Cô gái 20 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Bác sĩ cho biết những cơn ho dữ dội tác động lực lên xương sườn khiến cô gái bị nứt ở 10 chiếc xương.

Các xét nghiệm cho thấy mật độ khoáng xương của Miao thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Ngoài tình trạng thiếu vitamin D, nồng độ canxi và phốt pho trong máu của cô cũng rất thấp. Các bác sĩ nhận định xương sườn của cô rất giòn và dễ gãy do thiếu vitamin D nghiêm trọng.

Những cơn ho dữ dội tác động lực lên xương sườn khiến cô gái bị nứt ở 10 chiếc xương. Ảnh: OD

Qua chẩn đoán, bác sĩ khẳng định nguyên nhân của những triệu chứng này xuất phát từ thói quen chăm sóc cơ thể hàng ngày của Miao. Cô gái 20 tuổi nói với bác sĩ rằng cô thường xuyên sử dụng kem chống nắng SPF50 thậm chí cả khi ở nhà.

Tình trạng lạm dụng quá mức kem chống nắng khiến da Miao không thể tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời để tạo ra lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Bác sĩ khuyến cáo để khỏe mạnh, cơ thể những người trẻ tuổi cần phải được hấp thụ lượng vitamin D cần thiết, bằng cách phơi da dưới ánh nắng mặt trời trong 20 phút 3 lần/tuần.

Vitamin D thực chất là một loại hormone kích thích sự hấp thụ canxi trong cơ thể. Nhờ có hormone này, cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và phốt pho để hình thành và duy trì hệ xương, răng. Nếu thiếu vitamin D, đặc biệt là ở phụ nữ có thể gây ra nhiều loại bệnh lý như loãng xương, nhiễm trùng, ung thư, buồng trứng đa nang,…

Trường hợp của Xiao đã gây ra nhiều tranh cãi. Trong khi một số nghiên cứu xác nhận chẩn đoán của bác sĩ là hoàn toàn hợp lý thì những ý kiến khác cho rằng sử dụng kem chống nắng không cản trở quá trình tổng hợp vitamin D của cơ thể.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/gay-10-chiec-xuong-suon-vi-lam-dung-kem-chong-nang-20191122143059117.htm