Gây án mạng vì con giun đất

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình các đối tượng đi kích giun.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo phạm vào tội giết người có tính chất côn đồ. Ảnh: VKSND Vĩnh Phúc

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo phạm vào tội giết người có tính chất côn đồ. Ảnh: VKSND Vĩnh Phúc

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hoàng Văn Khu cùng đồng phạm, phạm tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20/11/2021, nhóm người gồm: Hoàng Văn Khu, Trương Văn Hòa, Đặng Văn Nhu, Lê Văn Hưởng, Lê Văn Mạnh, Đặng Văn Quân, Phạm Văn Mai, Trương Văn Thọ, Ngô Quang Chung, Lê Văn Thọ, Trần Văn Vĩnh, Tạ Văn Bách, Đào Mạnh Cường, Phạm Văn Quý, Trần Hồng Quân, Lê Văn Thành đều ở xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đi một xe máy mang theo máy kích giun đi từ nhà đến xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để đánh bắt giun đem về bán.

Trong khi đánh bắt giun, Hoàng Văn Khu bị người ở xã Minh Châu ngăn cản, chém vào máy kích giun của Khu.

Ngày hôm sau, Khu rủ Hưởng, Hòa, Nhu, Mạnh, Quân, Vĩnh, Thành phục đánh những người ở xã Minh Châu sang Vĩnh Phúc để bán giun.

Cả nhóm đến khu vực ngã ba thuộc thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để phục đánh những người ở xã Minh Châu đi qua.

Một lúc sau, các anh Nguyễn Danh Hào, Nguyễn Tài Hòa đều là người ở xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đi 2 xe máy đang trên đường đến nhà anh Trần Văn Toàn ở thôn Tân Lập, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bán giun.

Phát hiện có người đi xe máy mang biển số Hà Nội, nhóm của Khu chặn xe lại rồi cùng lao vào đánh 2 anh Hào và Hòa.

Khu dùng dao đã chuẩn bị trước để chém vào đầu anh Hào nhưng do anh Hào đang đội mũ bảo hiểm nên trúng vào mũ bảo hiểm làm vỡ, rách lớp vỏ nhựa mũ bảo hiểm.

Các đối tượng Nhu, Hưởng, Mạnh, Vĩnh, Thành, Trương Văn Hòa vây quanh đánh anh Hòa và anh Hào.

Bị chặn đánh 2 người vùng bỏ chạy thì bị nhóm của Khu tiếp tục đuổi đánh.

Khi đuổi kịp anh Hòa thì Hưởng, Trương Văn Hòa cầm gậy sắn, Nhu dùng chân tay đánh anh Hòa làm anh Hòa ngã ngồi xuống đường.

Ngay lúc này, Hoàng Văn Khu cầm dao chém vào đầu anh Hòa. Hậu quả, anh Nguyễn Tài Hòa phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện nhưng đã tử vong. Anh Hào chỉ bị thương.

Quá trình xét xử, HĐXX cho rằng Hành vi của các bị cáo như đã nêu trên đã phạm vào tội Giết người, với tình tiết định khung tăng nặng là “có tính chất côn đồ”.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và các các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Hoàng Văn Khu tù chung thân.

Các bị cáo: Trương Văn Hòa chịu mức án 14 năm tù giam, Đặng Văn Nhu 14 năm tù giam, Lê Văn Hưởng 14 năm tù giam, Lê Văn Mạnh 12 năm tù giam, Đặng Văn Quân 12 năm tù giam, Trần Văn Vĩnh 10 năm tù giam, Lê Văn Thành 14 năm tù giam.

Long Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gay-an-mang-vi-con-giun-dat-post639435.html