Gây án tại Nhật Bản rồi bỏ trốn về Việt Nam

Chiều 8/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ gây án tại Nhật Bản rồi bỏ trốn về Việt Nam.

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án gồm: Lê Mạnh Thắng (SN 1995, trú tại xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 7 năm tù; Đỗ Mạnh Hùng (SN 1992, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh); Lê Đình Tuấn (SN 1987, trú tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Đào Bá Phu (SN 1995, trú tại phường Văn An, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Huy Bình (SN 1990, trú tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Lương Sáng (SN 1994, trú tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đều lĩnh 6 năm tù về cùng tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 134 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, do mâu thuẫn cá nhân, nhận lời thách thức của anh Nguyễn Văn Được (SN 1990, trú tại xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), khoảng 23 giờ ngày 10/3/2018, các bị cáo cùng nhau chuẩn bị hung khí đi đến nhà ga Mikawa Chiryu, địa chỉ số 14-5, Kiramichi Higashi, phường Sinchi, thành phố Chiryu, tỉnh Aichi, Nhật Bản để giải quyết mâu thuẫn.

Tại khu vực nhà ga, khi anh Được xông vào gây gổ (dùng bình xịt và thanh kiếm mang theo đâm vào nhóm này), cả nhóm đã xông vào đánh anh Được.

Các bị cáo đã dùng dao đâm vào lưng, dùng búa, dùng gậy, thắt lưng và tay chân đánh vào chân và lưng anh Được, làm anh Được bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do thương tích quá nặng nên anh Được đã tử vong.

Sau khi gây án, một số đối tượng đã bị Tòa án địa phương Nagoya, Nhật Bản xét xử, tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội “Chuẩn bị hung khí và tụ tập” và tội “Gây thương tích làm chết người”.

Nhóm 6 bị cáo còn lại đã bỏ trốn về Việt Nam khi biết tin anh Nguyễn Văn Được tử vong. Đại sứ quán Nhật Bản đã có Công hàm yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi kèm theo hồ sơ vụ án tới cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này về hành vi phạm tội xảy ra tại Nhật Bản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt với các mức án và tội danh như đã nêu trên đối với các bị cáo.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/gay-an-tai-nhat-ban-roi-bo-tron-ve-viet-nam-377728.html