Gay cấn cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang chiến địa Iowa

Đảng Dân chủ đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu chọn đầu tiên ở bang chiến địa Iowa để tìm ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện cho đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tối 3/2 (giờ địa phương), các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín (caucus) tại tiểu bang Iowa. Đây là cuộc tranh cử đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành tấm vé trở thành đại diện chính thức của đảng này để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, "đối đầu" với đương kim Tổng thống Donald Trump. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tối 3/2 (giờ địa phương), các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín (caucus) tại tiểu bang Iowa. Đây là cuộc tranh cử đầu tiên của các ứng cử viên nhằm giành tấm vé trở thành đại diện chính thức của đảng này để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, "đối đầu" với đương kim Tổng thống Donald Trump. (Nguồn ảnh: Reuters)

Các cuộc họp kín được tổ chức tại hơn 1.600 điểm của bang Iowa và thời gian có thể kéo dài tối đa lên tới 2 giờ đồng hồ.

Kết quả của các cuộc họp kín đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được công bố vào khoảng 20h30 và kết quả cuối cùng muộn nhất dự kiến sẽ được công bố vào lúc 23h cùng ngày.

Tham gia cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên này, Đảng Dân chủ có 7 ứng cử viên, gồm Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, cựu Thị trưởng Pete Buttigieg, doanh nhân Andrew Yang và tỷ phú quỹ đầu tư Tom Steyer.

Đối với các ứng cử viên của Đảng Dân chủ, kết quả cuộc họp kín tại Iowa rất quan trọng. Theo thống kê những kỳ bầu cử gần đây, người trở thành Tổng thống Mỹ thường là một trong hai người dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ đảng ở Iowa.

Hiện tại, 4 ứng viên đang dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ Đảng Dân chủ gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cựu Thị trưởng Pete Buttigieg.

Bà Elizabeth Warren phát biểu trước những người ủng hộ tại cuộc họp kín ở Des Moines.

Các cử tri tham gia cuộc họp kín ở Kellogg.

Mọi người tập trung cho buổi họp kín tại nhà thờ Maple Grove Methodist ở West Des Moines.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden mang bánh pizza cho các tình nguyện viện khi tới thăm văn phòng tranh cử ở Des Moines, Iowa, ngày 3/2.

Bà Elizabeth Warren trên sân khấu cùng chồng, Bruce, trong cuộc vận động tranh cử ở Cedar Rapids hôm 1/2.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bắt tay những người ủng hộ sau khi phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở Cedar Rapids ngày 1/2.

Ứng viên Amy Klobuchar tổ chức vận động thu hút cử tri ở Bettendorf hôm 1/2.

Ứng viên Pete Buttigieg bắt tay người ủng hộ tại Dubuque, Iowa, vài ngày trước khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến dự sự kiện tranh cử để củng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại North Liberty hôm 1/2.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (Nguồn video: VTC1)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/gay-can-cuoc-bau-cu-so-bo-cua-dang-dan-chu-tai-bang-chien-dia-iowa-1337742.html