Gay cấn vòng chung kết cuộc thi tiếng Hàn lần thứ tư tại Hải Phòng

Ngày 29.9, tại Sở Ngoại vụ, UBND TP.Hải Phòng đã phối hợp với Hội Người Hàn tại Hải Phòng và các đơn vị tổ chức cuộc thi tiếng Hàn lần thứ tư với chủ đề 'Hợp tác hữu nghị trên tầm cao mới'.

5 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi tiếng Hàn lần thứ tư. Ảnh: PV.

Cuộc thi nhằm tiếp tục tạo ra môi trường rèn luyện, chinh phục ngôn ngữ cho mọi người yêu mến tiếng Hàn đồng thời góp phần chuyển tải thông điệp hòa bình và hữu nghị, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên những tầm cao mới.

Đây cũng là dịp khích lệ, động viên tinh thần học tiếng Hàn của người dân TP. Hải Phòng, đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa với Hàn Quốc.

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo của các bạn trẻ tài năng đến từ các doanh nghiệp và trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố yêu thích Hàn ngữ. Trải qua nhiều vòng thi tuyển chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để tranh tài tại vòng chung kết.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thí sinh năm nay có sự đầu tư chuyên nghiệp hơn, nội dung thể hiện phong phú, đa dạng, năng lực sử dụng ngôn ngữ chính xác, trôi chảy, phong thái trình bày tự tin.

Kết quả, thí sinh Lê Thúy Huyền đã vượt qua 4 ứng viên còn lại để giành giải Nhất cuộc thi tiếng Hàn lần thứ 4 - Hải Phòng 2018 với chủ đề: "Hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc".

Cũng tại cuộc thi, các khán giả được tham gia chương trình bốc thăm may mắn và được nhận nhiều phần quà giá trị từ các nhà tài trợ.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/gay-can-vong-chung-ket-cuoc-thi-tieng-han-lan-thu-tu-tai-hai-phong-633428.ldo