Gây chuyện cũng vì nhậu

Dù mâu thuẫn giữa Nguyễn Ngọc Tài (sinh năm 1985) và Trần Khá Bảo (sinh năm 1999) không liên quan gì đến mình, nhưng Trần Thái Sơn (sinh năm 1989, cùng ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) lại kéo đến nhà Tài gây sự. Hậu quả, Bảo và Sơn bị Tài đánh gây thương tích nặng.

Bị cáo Tài nghe tuyên án

Bị cáo Tài nghe tuyên án

Trưa 9/10/2021, Tài, Bảo và một số người khác tổ chức uống rượu tại nhà Lâm Văn Khang (sinh năm 1990). Trong lúc nói chuyện, Bảo và Tài xảy ra mâu thuẫn. Hai bên cự cãi, Bảo chửi thề và đòi đánh nên Tài bỏ về nhà. Khoảng 17 giờ cùng ngày, vẫn còn bực tức, Bảo điều khiển xe gắn máy đến nhà Tài tiếp tục cự cãi, đồng thời dùng tay đánh vào mặt Tài nhưng không gây thương tích. Lúc này, Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1982, gần nhà Tài) thấy Bảo hung hăng, liền đến can ngăn, Bảo điều khiển xe bỏ đi.

Sau đó, Bảo đến nhà Sơn để uống bia cùng Sơn, Nguyễn Chí Minh (sinh năm 2004) và một số người khác. Bảo kể lại chuyện mâu thuẫn cho Sơn và Minh nghe, rủ cả 2 tiếp tục đến nhà đánh Tài. Sự việc không liên quan gì bản thân, nhưng khi nghe nói đánh nhau, cả 2 không chịu khuyên ngăn Bảo, mà lại đồng ý đi theo. Đúng hẹn, khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, Minh điều khiển xe gắn máy chở Sơn và Bảo đến nhà Tài, lớn tiếng kêu cửa. Sợ xảy ra đánh nhau, Tài nhờ Sự qua can ngăn.

Cùng lúc này, Sơn rút cây tre khô dài 3,65m (trong hàng rào nhà Tài) cầm trên tay, Bảo đạp cửa, cùng Sơn tự ý xông vào nhà, Minh đi bộ theo sau. Sự thấy nhóm của Sơn kéo đến nên chạy qua sân nhà Tài, chưa kịp nói câu gì thì bị Sơn cầm cây tre đâm. Rất may, Sự né được nên chỉ xây xát da. Không dừng lại, Sơn và Bảo hung hăng xông vào đánh nhau với Sự bằng tay.

Minh không tham gia đánh nhau, cũng không can ngăn, mà đứng gần đó quan sát. Thấy Sự bị tấn công, Tài chạy đến chỗ đậu máy cuốc đất trên sân nhà, lấy ống tuýp kim loại (dài 100cm, đường kính 3,2cm) đánh vào đầu Bảo gây rách da, chảy máu; đánh vào hông trái và sống mũi của Sơn gây vỡ lách (phẫu thuật cắt lách), gãy xương chính mũi.

Bị phản kháng dữ dội từ Tài, Bảo và Minh không chống đỡ kịp nên bỏ chạy. Tài tiếp tục dùng ống tuýp đánh vào bả vai trái của Bảo gây xây xát da. Thấy Sơn bất tỉnh, Tài gọi điện thoại trình báo sự việc Công an xã Bình Thành, một mình đến Công an xã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Sơn là 42%, Bảo là 7%. Ngày 9/12/2021, Tài bị khởi tố điều tra, đến ngày 20/12/2021 bị bắt tạm giam. Tại cơ quan điều tra, Tài khai do bực tức việc Bảo vô cớ chửi, sau đó nhiều lần đến nhà tìm đánh mình. Trong lúc nhìn thấy Sơn cùng Bảo vây đánh Sự, không kiềm chế được sự nóng giận, nên đã mạnh tay giải quyết.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tài thành khẩn khai nhận việc làm sai trái của mình. Theo Hội đồng xét xử, nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn, cự cãi trong lúc uống rượu. Sau đó, vì thù tức nên Bảo rủ thêm Sơn và Minh đến tìm đánh Tài, nhưng đã tấn công Sự. Do đó, trong vụ án, phần lỗi xuất phát từ phía bị hại khi cố tình xông vào nhà bị cáo để tấn công. Nếu Sự không né tránh được thanh tre do Sơn đâm vào ngực thì hậu quả không biết ra sao. Tuy nhiên, bị cáo dùng ống tuýp bằng kim loại - hung khí nguy hiểm - đánh vào đầu và bả vai trái Bảo, thể hiện hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp...

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn xử phạt bị cáo Tài 4,5 năm tù tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Riêng hành vi đánh nhau của Bảo, Sơn, Sự; hành vi của Minh điều khiển xe gắn máy chở Bảo, Sơn đi đánh nhau đã vi phạm quy định về hành vi “Đánh nhau”, theo Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 167/2013-NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đã chuyển hồ sơ cho Công an xã Bình Thành xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng về hành vi trên.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/gay-chuyen-cung-vi-nhau-a340559.html