Gãy cột ăng ten ở Quảng Bình, 2 nhân viên Đài Truyền hình huyện tử vong

Đang tháo dỡ cột ăng ten phát sóng ở khuôn viên ủy ban xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình), 2 công nhân kỹ thuật của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bị rơi xống đất tử vong.

Khoảng 11h30 trưa nay, đội công nhân kỹ thuật của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa đang tháo dỡ cột ăng ten phát sóng cũ nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Thanh Hóa thì xảy ra sự cố.

Cột ăng ten nằm trong khuôn viên xã đổ sập

Cột ăng ten nằm trong khuôn viên xã đổ sập

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này có 2 người đang leo lên cột ăng ten trên cao khoảng 36m, khi đang tháo dỡ thì phần dưới cột bị gãy và đổ sập xuống mặt đất khiến 2 người rơi xuống đất tử vong.

2 nạn nhân đều là viên chức đang làm việc tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa gồm Hoàng Gia T. (SN 1977, trú xã Thanh Hóa) và Cao Trương Ph. (SN 1989, trú xã Nam Hóa).

Công an tỉnh Quảng Bình đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Chính quyền và đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/gay-cot-ang-ten-o-quang-binh-2-nhan-vien-dai-truyen-hinh-huyen-tu-vong-560497.html