Gãy ngón chân cái phải phẫu thuật, tiền vệ Hùng Dũng chia tay ASIAD 2018 sớm

Với việc phải phẫu thuật và cần 1 tháng để hồi phục, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phải nói lời chia tay sớm sân chơi ASIAD.

Hùng Dũng gặp chấn thương trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản chiều 19.8. Trong tình huống va chạm với cầu thủ đội bạn ở phút thứ 43, tiền vệ của Hà Nội đã không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân để nhường lại vị trí cho Đức Huy.

Khi hai đội nghỉ giải lao giữa hiệp, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không thể tự đi vào phòng thay đồ nên được bác sĩ đội bóng ngay đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Theo kết quả chụp MRI tại bệnh viện, Hùng Dũng bị gãy ngón cái chân trái và cần phải phẫu thuật. Dự kiến, sau ca phẫu thuật thì Hùng Dũng cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Với việc chấn thương này đồng nghĩa với việc Hùng Dũng chia tay ASIAD sớm. Riêng Olympic Việt Nam đã mất đi một tiền vệ đánh chặn vững chắc ở chặng đường gay go còn lại. Đây là điều đáng lo khi mà cách đây không lâu, tiền vệ Xuân Trường cũng bị đau và trận đấu hôm nay anh cũng không ra sân.

Với việc dẫn đầu bảng D, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội xếp hạng 3 ở 1 trong các bảng B,E vàF tại vòng 1/8. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 23.8 tới.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/gay-ngon-chan-cai-phai-phau-thuat-tien-ve-hung-dung-chia-tay-asiad-2018-som-94928.html