'Gậy ông, đập lưng ông'

Mỹ lại tiếp tục áp hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ Rosneft của Nga với cáo buộc có mối quan hệ với chính quyền Venezuela. Trong đó, các lệnh trừng phạt lần này tập trung vào Rosneft Trading SA, một đơn vị trực thuộc của Rosneft, và Phó Chủ tịch Rosneft Didier Casimiro.

Mỹ lại tiếp tục áp hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn dầu mỏ quốc doanh khổng lồ Rosneft của Nga với cáo buộc có mối quan hệ với chính quyền Venezuela. Trong đó, các lệnh trừng phạt lần này tập trung vào Rosneft Trading SA, một đơn vị trực thuộc của Rosneft, và Phó Chủ tịch Rosneft Didier Casimiro.

“Là trung gian chính của các giao dịch toàn cầu về các thỏa thuận mua bán và vận chuyển dầu thô của Venezuela, Rosneft Trading SA đã giúp đỡ ông Maduro…”, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố, và cảnh báo những ai ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro đều phải chịu trách nhiệm cho tình trạng ở Venezuela. Động thái của Washington lần này được cho là “một mũi tên nhắm nhiều đích” khi một mặt tạo áp lực nhằm vào đối thủ Nga, một mặt đẩy mạnh áp lực quốc tế nhằm phá vỡ quyền lực của Tổng thống cánh tả Nicolas Maduro của Venezuela.

Tuy nhiên, xem ra, nỗ lực của Mỹ có thể đổ sông đổ bể và trở thành “cái gậy nguy hiểm” đập vào chính họ. Chính phủ Nga đã ngay lập tức chỉ trích Mỹ nỗ lực “bẻ cong thế giới theo ý chí của riêng mình”, đồng thời lên án tham vọng tầm thường của Washington nhằm tạo lợi thế cho các doanh nghiệp Mỹ vốn không thể đấu lại cạnh tranh công bằng từ các Cty Nga trên trường quốc tế.

Đã có nhiều nghi ngại rằng, các lệnh trừng phạt mới của Washington, nếu được áp dụng, sẽ đánh vào các doanh nghiệp Mỹ thay vì ảnh hưởng đến Moscow. Bởi theo các biện pháp này, các Cty Mỹ cần rút khỏi các dự án trong lĩnh vực năng lượng, nếu Cty Nga là cổ đông nhỏ trong đó. Do đó, khoảng 150 dự án ở 50 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các Cty Nga có thể giữ thiểu số cổ phần, bằng cách đó dần thay thế các Cty Mỹ. Theo các nguồn tin, cần 3.000 Cty Mỹ làm việc liên doanh với các Cty Nga có thể buộc phải rời đi hoặc đóng cửa.

Trên thực tế, dự luật trừng phạt của Thượng viện Mỹ nhằm vào ngành năng lượng Nga vào cuối năm ngoái cho đến nay cũng không đạt được mục tiêu dự định của họ. Các lệnh trừng phạt không những không thay đổi các chính sách đối ngoại của Nga, mà còn khiến Moscow tăng cường hợp tác với Trung Quốc và nhiều nước khác hơn nữa.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_220530_-gay-ong-dap-lung-ong-.aspx