Gây thất thoát hơn 3,1 tỷ đồng, giám đốc công ty bị bắt

Quá trình thi công tuyến đường nối giữa 2 xã ở tỉnh Quảng Nam, Phạm Văn Hải cấu kết cùng giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang gây thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngày 3/10, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam (PC03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải (68 tuổi, tạm trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, Hải (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT) trong thời gian thực hiện dự án tuyến đường nối xã Zuôih (huyện Nam Giang) với xã Lăng (huyện Tây Giang) đã thực hiện không đúng theo hồ sơ.

 Phạm Văn Hải. Ảnh: Công an cung cấp.

Phạm Văn Hải. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghi phạm đã cấu kết với Thái Minh Hoàng (đại diện đơn vị chủ đầu tư) và Nguyễn Đình Tấn (đơn vị tư vấn giám sát) tiến hành nghiệm thu không đúng với thi công thực tế với công trình. Vụ việc này gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Minh Hoàng (58 tuổi, nguyên Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Nam Giang) và Nguyễn Đình Tấn (63 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn giám sát Bách Khoa) cùng về tội danh trên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gay-that-thoat-hon-3-1-ty-dong-giam-doc-cong-ty-bi-bat-post1361629.html