Gazprom có kế hoạch tăng mua khí đốt ở Trung Á

Gazprom có kế hoạch mua hơn 20 tỷ m3 khí đốt ở Trung Á trong năm 2019 và năm 2020.

Theo số liệu của Gazprom, năm 2018, Gazprom đã mua của các quốc gia Trung Á khoảng 19,3 tỷ m3, trong đó, từ Kazakhstan 12,6 tỷ m3 và Uzbekistan 6,7 tỷ m3.

Thị trường mới - Turkmenistan, tháng 4/2019, Gazprom Export đã ký hợp đồng mua khí đốt ngắn hạn với Turkmengaz, theo đó cho đến cuối tháng 6/2019 Gazprom đã mua 1,155 tỷ m3. Ngày 3/7, Gazprom đã ký hợp đồng dài hạn mới với Turkmengaz. Thỏa thuận này được thực hiện trong 5 năm với khối lượng lên tới 5,5 tỷ m3/năm.

Turkmenistan là quốc gia lớn thứ tư sau Nga, Iran và Qatar về trữ lượng khí đốt (19,5 nghìn tỷ m3). Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 60-65 tỷ m3, trong đó 28 tỷ m3 cung cấp cho thị trường trong nước. Phần còn lại xuất khẩu sang Trung Quốc (khoảng 34 tỷ m3 trong năm 2018).

Theo Petrotimes

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gazprom-co-ke-hoach-tang-mua-khi-dot-o-trung-a-63921.htm