Gazprom tuyên bố Nord Stream-2 không gặp trở ngại

Nga cấp đầy đủ giấy phép xây dựng đường ống dẫn khí cho Nord Stream-2, Gazprom chỉ chờ Đan Mạch.

Thông tấn TASS của Nga hôm 14/8 thông tin, Công ty điều hành tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream-2 là Nord Stream-2 AG vừa được cấp đầy đủ các giấy phép xây dựng đường ống dẫn khí ở Nga.

Nga chuẩn bị thông dòng Nord Stream-2.

Giấy phép được cấp bởi cơ quan quản lý môi trường của Nga cho một đoạn đường ống dẫn khí dài 114km ở đáy biển trên lãnh thổ Nga.

Việc triển khai thực hiện dự án trong khuôn khổ của giấy phép này sẽ được bắt đầu ngay.

Bộ Xây dựng trước đó đã cấp giấy phép xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2 ở Nga.

Tuyên bố của công ty này nêu rõ: "Tất cả các giấy phép cần thiết để xây dựng phần đường ống trên phần đất Nga của đường ống Nord Stream-2 hiện đã được nhận".

"Chúng tôi vui mừng thông báo rằng giấy phép xây dựng cần thiết ở Nga đã được cấp, có nghĩa là dự án Nord Stream-2 đang phát triển theo đúng tiến độ đã được lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào sự hợp tác với các quốc gia liên quan để đảm bảo dự án được thực hiện kịp thời và hiệu quả" - Giám đốc Nord Stream-2 AG Henning Kothe cho biết.

Ngoài Nga, Đức, Phần Lan và Thụy Điển đã cấp tất cả các giấy phép cần thiết cho việc xây dựng đường ống dự kiến trong phạm vi quyền hạn của họ.

Nord Stream-2 AG còn chờ giấy phép từ Đan Mạch. Trong một thông báo, Gazprom tuyên bố giấy phép từ Đan Mạch có thể được cấp trong quý 3.

Trong trường hợp Đan Mạch không chấp thuận Nord Stream-2 AG đặt đường ống trên phần lãnh thổ nước này, Gazprom cũng có phương án dự phòng.

Mới tuần trước, Nord Stream-2 AG thông báo đã nộp đơn đăng ký xây dựng dự án này theo lộ trình thay thế ở Đan Mạch.

Hồ sơ đăng ký tuyến đường đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch (EEZ) ở phía tây- bắc Bornholm nhưng lộ trình thay thế sẽ không đi qua lãnh hải Đan Mạch.

"Do từ tháng 1/2018 đến nay, phía Đan Mạch không trả lời bất cứ yêu cầu nào của tổ hợp các nhà thầu Nord Stream-2, nên Ban quản lý dự án quyết định tìm kiếm các tuyến dẫn thay thế ở ngoài vùng lãnh thổ của Đan Mạch" - tuyên bố của Nord Stream-2 AG nêu rõ.

Theo Ban quản lý dự án, tuyến dẫn mới dài 175 km sẽ đi qua phía tây bắc đảo Bornholm, tránh được vùng lãnh hải của Đan Mạch và chỉ băng qua vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, Đan Mạch không có quyền phản đối đường dẫn mới của Nord Stream-2, vì tuyến dẫn mới cách xa vùng đất liền của Vương Quốc Đan Mạch.

Nord Stream-2 AG có lý do để lo ngại sẽ không được cấp phép cho dự án đường ống chạy qua Đan Mạch bởi nước này từ tháng 1/2018 đã thông qua và bắt đầu có hiệu lực một đạo luật từ chối bất kỳ đường ống dẫn dầu-khí nào đi qua vùng lãnh hải quốc gia này, nếu làm nguy hại tới chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng của Đan Mạch.

Nord Stream-2 đề phòng trường hợp Đan Mạch không cấp giấy phép.

Dự án Nord Stream-2 dài 1.220 km chạy dưới biển Baltic, đảm bảo cung cấp khí đốt của Nga cho EU, sở hữu bởi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và Công ty xây dựng Nord Stream 2 AG của Thụy Sĩ làm chủ đầu tư.

Nord Stream-2 sẽ đi qua vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của 5 quốc gia là Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Nord Stream-2 đã gặp rất nhiều cản trở do sự không đồng tình của các bên liên quan và cả không liên quan. Ukraine và Ba Lan cùng 7 quốc gia Đông Âu khác phản đối vì an ninh năng lượng, còn các nước Bắc Âu phản đối vì môi trường.

Những tuyên bố mới nhất và phương án đường dẫn thay thế đã tạo tiền đề cho tương lai Nord Stream-2 sớm được thông dòng bất chấp các rào cản.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/gazprom-tuyen-bo-nord-stream-2-khong-gap-tro-ngai-3363722/