GĐKT LĐBĐ Bỉ: Cầu thủ U23 Việt Nam đừng quá mải mê đi quảng cáo

GĐKT Chris Van Puyvelde của LĐBĐ Bỉ khiến tất cả phải cảm thấy bất ngờ trước những thông tin mà ông nắm bắt được về U23 Việt Nam.

Theo đó, ông Chris Van Puyvelde cho biết trước đây ông từng có thời gian dài làm công việc theo dõi và tìm kiếm các tài năng trẻ (scout) nên giờ đây, dù đã chuyển sang làm GĐKT của LĐBĐ Bỉ (KBVB) nhưng ông vẫn giữ thói quen theo dõi các clip bóng đá trẻ từ khắp nơi trên thế giới.

Bởi vậy, ông biết khá rõ thông tin về kì tích mà U23 Việt Nam làm được tại giải U23 Châu Á hồi đầu năm, cũng như những gì các cầu thủ của chúng ta thể hiện ở V.League sau thành công đó.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc theo dõi sự phát triển của các tài năng trẻ, vị GĐKT của KBVB đã đưa ra lời khuyên khi ông cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam nên tập trung vào việc nỗ lực trên sân bóng và đừng sa đà vào các hoạt động quảng cáo ngoài lề.

Ông Chris Van Puyvelde đưa ra hai ví dụ của bóng đá Bỉ về trường hợp của Thomas Meunier và Kevin Mirallas để chứng minh cho quan điểm của mình.

“Trong 15 năm qua, bóng đá Bỉ đã có được rất nhiều tài năng trẻ. Nhưng rồi vì không ít lý do mà họ cứ rơi rụng dần.

Ví dụ như Kevin Mirallas chẳng hạn. Cậu ấy nổi lên rất sớm, năm 20 tuổi đã được gọi vào ĐTQG Bỉ rồi (2007). Vào thời điểm từ 2010 đến 2012, Mirallas thi đấu cho Olympiacos còn tôi làm GĐKT ở đó. Vì nổi tiếng sớm nên cậu ấy nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo cho các nhãn hàng. Một tuần có 7 ngày thì có tới 5 ngày Mirallas đi đóng quảng cáo.

Sau đó cậu ấy chuyển sang chơi cho Everton. Được kì vọng rất lớn nhưng rồi cũng không thể vươn mình thành ngôi sao lớn được vì nhiều lý do ngoài chuyên môn. Và rồi giờ đây lại phải trở lại ở Hy Lạp để cố tìm lại phong độ.”

Tại ĐT Bỉ, Kevin Mirallas từng được kì vọng không kém gì Eden Hazard (Ảnh: Zimbio)

Ông Van Puyvelde nói tiếp: “Với trường hợp của Thomas Meunier thì lại hoàn toàn ngược lại. Cầu thủ này đến năm 20 tuổi (2011) vẫn chơi cho đội hạng Ba của Bỉ, nhưng rồi sau đó tiến bộ rất nhanh và nổi lên là hậu vệ biên hàng đầu của bóng đá Bỉ.”

“Nổi tiếng và lại có vẻ ngoài ưa nhìn, Meunier nhanh chóng nhận được nhiều lời mời quảng cáo. Nhưng không giống Mirallas, Meunier từ chối tất cả để có thể chuyên tâm vào việc tập luyện và thi đấu.

Như mọi người đều biết, bóng đá Bỉ thời gian qua sản sinh ra rất nhiều ngôi sao tấn công nên các HLV luôn cố gắng sử dụng chiến thuật sao cho có thể tận dụng được hết các ngôi sao mình có trong tay.

Điều này ảnh hưởng tới việc sắp xếp nhân sự ở hàng phòng ngự khi các trung vệ thường được tận dụng để đá hậu vệ biên, ví dụ như Vertonghen, Alderweireld… chẳng hạn. Nó từng khiến cơ hội ra sân của Meunier khá thấp khi ở PSG cậu ấy cũng không thực sự là lựa chọn số một.

Meunier là tấm gương điển hình cho sự nỗ lực vươn lên.

Nhưng rồi theo thời gian, với ý chí vươn lên cũng như luôn chuyên tâm tập luyện, màn trình diễn tại World Cup 2018 vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho kết quả mà sự nỗ lực của Meunier. Cậu ấy đã trở thành mắt xích quan trọng của ĐT Bỉ, điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Vì thế tôi cũng khuyên các cầu thủ U23 Việt Nam hãy học tập theo Thomas Meunier, tập trung vào chuyên môn bởi tôi thấy có không ít cầu thủ đã để đánh mất phong độ của mình sau khi giành được ngôi á quân châu lục”, GĐKT của LĐBĐ Bỉ phân tích và đưa ra kết luận của mình với phóng viên VnBongda.

Ngoài ra, dự đoán về thành tích tại ASIAD 18 tới đây, ông Chris Van Puyvelde nhận định đây vẫn là giải đấu mà U23 Việt Nam có thể thể hiện được nhiều điều và dự đoán thầy trò HLV Park Hang-seo có thể lọt vào đến tứ kết của giải đấu.

B.A (Theo MASK)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/gdkt-ldbd-bi-cau-thu-u23-viet-nam-dung-qua-mai-me-di-quang-cao-3349540.html