GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói gì về việc Than Quảng Ninh giúp Hải Phòng?

Mới đây, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ đã chính thức lên tiếng về việc CLB Than Quảng Ninh điều động quân tới trợ giúp cho Hải Phòng FC.

Như Tin tức thể thao đã đưa, sau vòng đấu thứ 11, Than Quảng Ninh đã điều động bộ đôi tiền vệ Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú tới Hải Phòng, ngoài ra tiền đạo Fagan đang được đội bóng đất Mỏ mượn từ đội bóng đất Cảng cũng lập tức trở về đội bóng chủ sân Lạch Tray để thi đấu ở giai đoạn hai V.League tới đây.

Việc Than Quảng Ninh đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng lại bất ngờ điều động 3 trụ cột của mình tới Hải Phòng FC là đội đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng và là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng ở mùa giải năm nay, làm dấy lên nghi ngờ về sự trợ giúp "không trong sáng" của đội bóng đất Mỏ với người hàng xóm Hải Phòng trong giai đoạn hai của V.League 2020.

Với sự trợ giúp đắc lực này, Hải Phòng được dự báo mạnh lên rất nhiêu so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng năm nay là Quảng Nam, Nam Định và HL Hà Tĩnh...

Chia sẻ trên trang Zing.vn, GĐKT của CLB DNH Nam Định Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra vô cùng thất vọng và nhấn mạnh rằng việc làm này của Quảng Ninh và Hải Phòng khiến cho V-League 2020 thiếu đi sự công bằng:

"Quảng Ninh giờ coi như chắc suất top 8 rồi nên là cứ vô tư đẩy quân đi giúp đỡ đội khác, mình phải chấp nhận thôi. Nói chung chơi thế không đẹp, mất công làm bóng đá bao năm xong làm thế khác gì tự mình đạp vào lưng mình" - GĐKT Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ với Zing.

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ không hài lòng với cách làm của Than Quảng Ninh và Hải Phòng

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ không hài lòng với cách làm của Than Quảng Ninh và Hải Phòng

Dẫu vậy ông Sỹ cũng cho rằng, với sự trợ giúp này Hải Phòng vẫn chưa chắc mạnh lên bởi còn nhiều vấn đề, chứ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

"Giờ CLB Hải Phòng mạnh đến đâu tôi chả quan tâm, nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Mấy cầu thủ mới về còn phải hòa nhập với các cầu thủ cũ, rồi sau đó là lối chơi của HLV, nói chung nhiều vấn đề lắm", vẫn lời ông Nguyễn Văn Sỹ trên trang Zing.

Hiện tại Hải Phòng đang đứng áp chót trên BXH với 10 điểm sau 11 vòng đấu. Nam Định xếp ngay trên nhưng chỉ hơn về chỉ số phụ. Trong khi Quảng Nam đứng cuối với 2 điểm ít hơn và đây chính là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Theo điều lệ của mùa giải năm nay, sau giai đoạn lượt đi V.League, 8 đội dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ được quy hoạch vào nhóm Á. Các đội này sau đó sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tìm ra đội vô địch ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó 6 đội xếp cuối sau giai đoạn lượt đi sẽ được quy hoạch và nhóm B và cũng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tìm ra đội sẽ xuống hạng ở mùa giải năm nay. Cách làm này được cho là sẽ rút ngắn thời gian của giải và không ảnh hưởng tới lịch tập trung cũng như như thi đấu giải quốc tế của thầy trò HLV Park Hang Seo

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gdkt-nguyen-van-sy-noi-gi-ve-viec-than-quang-ninh-giup-hai-phong-100649-11.html