GDP của Mỹ năm 2007 sẽ tăng trưởng chậm nhất trong 5 năm qua

Theo công bố ngày 10/9 của Hiệp hội kinh tế doanh nghiệp quốc gia Mỹ (NABE), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm 2007 dự kiến có thể chỉ tăng trưởng 2%, thấp hơn so với mức dự đoán 2,2% đưa ra hồi tháng 5/07, và là mức thấp nhất trong 5 năm qua, chủ yếu do cuộc khủng hoảng kéo dài và ngày càng nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc và những khó khăn mới nảy sinh của thị trường tài chính và tín dụng.

small_3725.jpg Theo các chuyên gia NABE, tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2008 vẫn tiếp tục ở mức thấp 2,8% so với mức dự đoán 2,9% đưa ra trong cuộc đánh giá lần trước. Triển vọng tăng trưởng GDP chậm hơn này khiến hơn 60% các chuyên gia của NABE được hỏi ý kiến lo ngại nền kinh tế Mỹ trong năm 2008 sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn nhất là suy thoái trong khi chỉ có 1/3 số chuyên gia coi lạm phát là nguy cơ lớn nhất. Giới phân tích nhận định triển vọng lạm phát của Mỹ cũng ít thay đổi. Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) dự kiến của Mỹ trong năm 2007 đã tăng từ mức 2,9% (dự đoán đưa ra hồi tháng 5/07) lên 3,3%, trong khi con số ước tính trong năm 2008 lại giảm từ mức 2,4% xuống 2,2%. Những khó khăn lớn hơn của thị trường thế chấp tín dụng và giá nhà tiếp tục giảm được coi là hai yếu tố có thể đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Để ngăn chặn nguy cơ này, các chuyên gia NABE cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngay trong cuộc họp thường kỳ ngày 18/9 tới có thể phải cắt giảm 0,25% hoặc 0,50% lãi suất các khoản vay ngắn hạn giữa các ngân hàng - hiện vẫn được duy trì ở mức 5,25% suốt từ tháng 6/06 tới nay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29155-gdp-cua-my-nam-2007-se-tang-truong-cham-nhat-trong-5-nam-qua