GFP công bố xếp hạng các đội quân hùng mạnh nhất thế giới

Theo báo cáo nghiên cứu của Tổ chức sức mạnh quân sự toàn cầu (GFP) công bố ngày 29-5, quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Mỹ, tiếp theo là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Đặc biệt, kể từ năm 1945 đến nay, lực lượng vũ trang của Mỹ luôn đứng số 1 thế giới.

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia tập trận chung với binh sĩ Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Theo xếp hạng của GFP, lực lượng vũ trang Ni-giê-ri-a chỉ đứng hàng thứ 4 trong 10 quân đội mạnh nhất ở châu Phi, nhưng quân đội quốc gia Tây Phi này lại được coi là thiện chiến nhất châu lục, do đã thành công trong cuộc chiến chống khủng bố và lực lượng Hồi giáo cực đoan Bô-cô Ha-ram ở khu vực Đông Bắc của nước này trong thời gian vừa qua.

Báo cáo nghiên cứu trên cũng cho biết trong danh sách 10 quốc gia có lực lượng vũ trang mạnh nhất ở châu Phi thì Ai Cập đứng thứ nhất, tiếp sau là An-giê-ri, Ê-ti-ô-pi, Ni-giê-ri-a và Nam Phi.

Các tiêu chuẩn đánh giá của GFP dựa trên quân số, sức mạnh của lực lượng bộ binh, hải quân, không quân, trang thiết bị quân sự, vũ khí, khí tài hiện đại, trình độ tác chiến, khả năng ứng phó....

Theo Vietnam+

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/gfp-cong-bo-xep-hang-cac-doi-quan-hung-manh-nhat-the-gioi/