Ghé bạn chơi, 'xơi' SH

Anh Hà Văn Vũ (24 tuổi, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế, TT-Huế) ngủ trưa dậy thì phát hiện chiếc xe máy hiệu SH BKS 75H1-251.52 của mình dựng ở sân đã 'không cánh mà bay'. Thời điểm này, anh Vũ chỉ ở nhà một mình.

Anh Hà Văn Vũ (24 tuổi, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế, TT-Huế) ngủ trưa dậy thì phát hiện chiếc xe máy hiệu SH BKS 75H1-251.52 của mình dựng ở sân đã “không cánh mà bay”. Thời điểm này, anh Vũ chỉ ở nhà một mình. Sau khi hỏi thăm một số người hàng xóm về chiếc xe nhưng không ai biết, anh Vũ đã đến cơ quan CA trình báo. Theo khai nhận của anh Vũ, chiếc xe SH anh dựng ngoài sân đã được khóa cổ và chìa khóa xe anh để ở phòng khách. Thế nhưng, khi phát hiện chiếc xe không còn thì anh vào phòng tìm chìa khóa cũng không thấy. Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra, cơ quan CA nhận định, có khả năng, đối tượng lấy xe là người có quen biết với anh Vũ. Vì vậy, khi đột nhập nhà, đối tượng biết rõ nơi anh Vũ thường cất chìa khóa.

Hà Văn Thân tại cơ quan CA.

Hà Văn Thân tại cơ quan CA.

Sau khi cung cấp với cơ quan CA “một loạt” danh sách những người quen biết và thường hay lui tới nhà anh Vũ thì qua xác minh, có Hà Văn Thân (1992, trú cùng phường với anh Vũ) đã nhiều ngày không có mặt tại địa phương. Đối tượng này có biểu hiện chơi cờ bạc. Cùng thời điểm này, các trinh sát hình sự qua xác minh đã tìm thấy chiếc xe SH nói trên đang “tá túc” tại 1 tiệm cầm đồ ở địa bàn TP Huế. Tại đây, chân dung kẻ gian được xác định, đó chính là Hà Văn Thân. Sau khi triệu tập đến trụ sở CA làm rõ thì Thân bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, ngày 29-1, cơ quan CSĐT CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng Hà Văn Thân về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sau nhiều tháng truy tìm, đến ngày 13-2, Thân đã sa lưới lực lượng CA khi đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ ở P.Vỹ Dạ, TP Huế. Tại cơ quan CA, Thân khai nhận, vốn là bạn bè quen thân nên Thân ghé qua nhà anh Hà Văn Vũ để chơi. Khi đến nhà Vũ, Thân phát hiện Vũ đang ngủ say ngoài sân có 1 xe SH nên nảy sinh ý định lấy trộm. Lúc này, Thân lén lút vào phòng khách lấy chìa khóa và sau đó dắt trộm xe SH nói trên. Chiếc xe sau khi lấy trộm, Thân đem đi cầm và sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân.

Theo lời khai của Thân, khi đến nhà Vũ nhưng do không có người trông coi nên nảy sinh lòng tham. Đồng thời, do đang cần tiền nên định “mượn” tạm vài bữa sẽ trả lại nhưng không ngờ Vũ lại đi trình báo với cơ quan CA. Hiện, cơ quan CSĐT CATP Huế ra lệnh bắt tạm giam đối với Thân để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_202235_ghe-ban-choi-xoi-sh.aspx