Ghế Chủ tịch VFF được bầu như thế nào?

Đại hội nhiệm kỳ VIII, VFF vẫn sẽ áp dụng quy chế bầu cử theo FIFA và đã áp dụng ở nhiệm kỳ trước, tức là bầu chức danh Chủ tịch đầu tiên.

Ông Trần Quốc Tuấn (trái) là một trong ứng viên nặng ký. Ảnh: VFF

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Đại hội VFF khó VIII tiếp tục áp dụng quy chế bầu cử theo luật FIFA đã áp dụng từ đại hội trước. Đó là bầu các chức danh chủ chốt trước khi bầu ủy viên BCH.

Cụ thể, Đại hội VFF khóa VIII sẽ bầu Chủ tịch đầu tiên, sau đó sẽ bầu 3 PCT (4 người trúng cử ở các vị trí chủ chốt nghiễm nhiên có ghế trong BCH). Riêng chức danh Tổng thư ký VFF do Chủ tịch chỉ định và BCH khóa mới thông qua.

Theo danh sách ứng viên Chủ tịch VFF công bố, có 4 cái tên là: Ông Trần Quốc Tuấn - PCT VFF, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, ông Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT 2 (TP.Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Công Khế - nguyên TBT Báo Thanh niên.

Ông Trần Quốc Tuấn có tên tranh cử ở 2 hạng mục là Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Điều này đồng nghĩa với việc ông Tuấn vẫn có phương án 2 nếu như không trúng cử chức danh Chủ tịch VFF.

Ông Cấn Văn Nghĩa nếu không làm Chủ tịch cũng vẫn có thể là 1 ủy viên BCH. Trong khi đó, ông Nguyễn Công Khế có phương ứng cử cả vị trí PCT phụ trách tài chính & VĐTT, còn ông Lê Quý Phượng ứng cử cả PCT phụ trách chuyên môn.

Ông Trần Quốc Tuấn, ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Quý Phượng đều đang thuộc sự quản lý của Bộ VHTTDL và việc chính thức giới thiệu ai ra tranh cử do Bộ quyết định.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ghe-chu-tich-vff-duoc-bau-nhu-the-nao-608902.ldo