Ghế nóng đội tuyển Việt Nam sắp có chủ?

Quá trình đàm phán dự kiến hoàn tất trong tháng 5 để đội tuyển Việt Nam kịp chuẩn bị cho loạt trận cuối Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nếu không có bất ngờ, thay thế vị trí để lại của ông Philippe Troussier có thể lại là một người Hàn Quốc.

Cái tên gây sốt nhất tuần qua ắt là Kim Sang-sik, cựu HLV trưởng đội bóng Jeonbuk Hyundai Motors ở K-League. Một bản tin của đài KBS (Hàn Quốc) đã khiến giới hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ, ông Kim Sang-sik sẽ sớm có mặt tại Hà Nội để đàm phán ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ông Kim Sang-sik đang là ứng viên hàng đầu cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Thông tin ban đầu cho biết hợp đồng giữa đôi bên sẽ kéo dài 2 năm, tới năm 2026. Quá trình đàm phán sẽ sớm diễn ra đầu tháng 5 này để đôi bên chốt lại các điều khoản liên quan.

VFF đặt ra kế hoạch sẽ hoàn tất khâu tuyển chọn tân HLV trưởng trong tháng 5 để đội tuyển Việt Nam kịp thời gian chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, với Iraq và Philippines. Hai trận đấu này diễn ra vào tháng 6 và dù cơ hội giành vé còn khá ít, VFF vẫn mong đợi đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn chấp nhận được.

Điều quan trọng hơn, việc ổn định vị trí “lái trưởng” đội tuyển Việt Nam khá cấp thiết nhằm ổn định lối chơi và nhân sự, qua đó có sự chuẩn bị kịp thời cho AFF Cup 2024 vào cuối năm.

Sau các thất bại liên tiếp gần đây dưới tay HLV Troussier, giải Vô địch Đông Nam Á trở nên rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu VFF đặt ra ở AFF Cup 2024 theo hợp đồng cũ với ông Troussier là vào tới trận Chung kết.

Thoạt nghe không quá nặng nề nhưng thực tế nếu so sánh tương quan lực lượng với các đối thủ trong khu vực, đây là nhiệm vụ tương đối nặng nề. Thái Lan sau giai đoạn sa sút đã trở lại một cách mạnh mẽ, tiếp tục cho thấy vị thế số 1 khu vực. Việt Nam cũng chịu sức ép lớn từ sự vươn lên của Indonesia, ngày một trở nên tham vọng những năm qua.

Không phải ứng viên duy nhất

Hồ sơ ứng cử của ông Kim Sang-sik khá ấn tượng. Nhà cầm quân sinh năm 1976 từng khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc nhiều năm với 59 lần ra sân. Ông cũng là thành viên đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2006 tại Đức.

Ở cấp CLB, ông Kim Sang-sik từng khoác áo Seongnam 9 năm trước khi thuyên chuyển qua Jeonbuk Hyundai Motors. Năm 2013, ông Kim Sang-sik giải nghệ, chuyển qua làm trợ lý ở Jeonbuk trong 8 năm, rồi lên nắm quyền vào năm 2021.

Cũng mùa giải này, HLV Kim Sang-sik đưa Jeonbuk Hyundai Motors đoạt cúp vô địch K-League, bản thân ông nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên năm 2023 do thành tích kém của CLB, ông phải rời ghế.

Trao đổi với phóng viên, một thành viên Hội đồng HLV quốc gia cho hay HLV Kim Sang-sik không phải ứng viên duy nhất cho ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Nếu chiểu theo các tiêu chí VFF đặt ra gồm kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG thì ông cũng chưa đạt.

“Thực tế là trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng không có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG, ngoài thời gian làm trợ lý ở đội tuyển Hàn Quốc dưới thời ông Guss Hiddink.

Tuy nhiên, ông Park vẫn rất thành công. Chúng tôi đặt ra các tiêu chí ngoài chuyên môn còn cần am hiểu văn hóa châu Á, cụ thể là văn hóa Việt Nam. Có thêm kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển quốc gia thì rất tốt, nhưng chắc chắn năng lực chuyên môn phải đã có thẩm định qua thành tích cụ thể”, vị này cho biết.

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú cũng xác nhận, chưa thể chắc chắn ai sẽ là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo ông Trần Anh Tú, việc tuyển chọn HLV của VFF luôn tuân theo quy trình cụ thể, các ứng viên sẽ lần lượt được tiếp xúc cho tới khi chọn được người thích hợp.

Năm 2017, trước khi ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo, VFF cũng đã tiếp xúc ứng viên khác. Ông Park được “chốt” sau cuộc làm việc của VFF gồm 3 đại diện là ông Trần Quốc Tuấn (thời điểm trên đang giữ vị trí Phó chủ tịch chuyên môn), bầu Đức (Phó chủ tịch VFF) và cựu TTK Lê Hoài Anh.

Bầu Đức khi đó cũng kết hợp ký hợp đồng với HLV Chung Hae-song cho HAGL, người có hồ sơ thậm chí “đẹp” hơn cả ông Park Hang-seo, nhưng kết quả lại không thành công.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ghe-nong-doi-tuyen-viet-nam-sap-co-chu-post1633500.tpo