Ghé thăm Gion, Kyoto để một lần được gặp gỡ những nàng Geisha yêu kiều trong truyền thuyết

Gion đúng như chúng ta tưởng tượng. Đó là một nơi mà bạn có thể dùng bữa với geisha, uống trà trong một machiya bằng gỗ cũ và thưởng thức kaiseki do các đầu bếp nổi tiếng thực hiện.

Gion là khu phố cố đẹp nhất Kyoto, nơi mà những hot Instagramer có những bức ảnh hút triệu like. Vì vậy, khu phố này luôn thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, đừng để đám đông ngăn cản bạn tận hưởng trọn vẹn khu phố cổ độc đáo này.

Khu phố Gion trải dài từ đền Yasaka ở phía đông đến sông Kamo ở phía tây. Trên con đường nhộn nhịp của khu phố này là hàng chục cửa hàng bán các mặt hàng từ trà hảo hạng cho đến thương hiệu Hello Kitty dễ thương. Đi về phía nam của khu phố là làn đường Hanami-koji. Đến nơi đây, bạn sẽ có dịp được chiêm ngưỡng những dãy machiya được bảo tồn (nhà cổ truyền thống của Nhật Bản), nhiều ngôi nhà phục vụ kaiseki và các món ăn Nhật Bản hạng nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm ochaya- quán trà độc quyền chỉ dành cho những người muốn gặp gỡ các geisha.

Nhiều người cho rằng geisha là gái điếm hoặc gái mại dâm nhưng thực tế, geisha là nghệ sĩ giải trí- phụ nữ đã thành thạo một loạt nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Geisha được chia thành hai loại theo mức độ thâm niên: geiko và maiko. Maiko là người mới vào nghề, chỉ khoảng 15 đến 20 tuổi thường được trang điểm với phấn trắng, mặc kimono nhiều màu sắc và kẹp tóc cầu kỳ. Geiko già hơn thường đội tóc giả, trang điểm nhẹ nhàng hơn, mặc kimono đơn giản hơn với tay áo ngắn hơn.

Đương nhiên, nhiều người đi du lịch đến Nhật Bản với hy vọng họ sẽ có thể nhìn thấy hoặc gặp một geiko hoặc maiko thực sự. Nếu bạn nhìn thấy một geisha trên đường phố, hãy cư xử thật đúng mực. Bạn nên xin phép để có thể chụp ảnh họ thay vì chụp trộm như những tay săn ảnh.

Gion Shimonso là một nhà trọ truyền thống của Nhật Bản nơi cung cấp một khu vườn bia trên tầng thượng trong những ngày tháng nóng nực. Sau khi mua vé vào cửa, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức bữa tối và một lần được trò chuyện với các maiko. Sau bữa tối, nàng maiko sẽ biểu diễn điệu nhảy kyomai cho bạn xem.

Bước đi trên phố, bạn sẽ có thể bắt gặp những nhà hàng cung cấp đồ ăn ngon tuyệt cú. Những nhà hàng này luôn cam kết sử dụng các nguyên liệu hữu cơ, tươi sống. Vì vậy, bạn có thể yên tâm thưởng thức bữa tối của mình đến những miếng cuối cùng.

Nếu bạn muốn ăn những đồ ăn bình dân, hãy ghé thăm các quán Gion ya. Hãy nếm thử những món soba hoặc món oyakodon thơm ngon, hấp dẫn.

Sau đó, nếu bạn muốn thưởng thức những món tráng miệng, hãy nếm thử yatsuhashi- một món ăn hình tam giác làm từ bột gạo nếp, đường và quế. Để thỏa mãn tình yêu với matcha, hãy đến Tsujiri- nhà hàng cung cấp hàng loạt món tráng miệng làm từ trà xanh.

Quỳnh Trang/Theo Tripsavvy

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/ghe-tham-gion-kyoto-de-mot-lan-duoc-gap-go-nhung-nang-geisha-yeu-kieu-trong-truyen-thuyet-20191017141626755.htm