Ghé thăm thành cổ Machu Picchu, nơi các công trình kiến trúc được xếp bằng đá

Điều bí ẩn ở thành phố cổ Machu Picchu đó là các công trình kiến trúc không cần dùng vữa mà vẫn tồn tại vững chắc qua các nhận động đất.

Nằm ẩn mình giữa dãy núi Andes hùng vĩ của Peru, thành cổ Machu Picchu đã được xây dựng nên từ những phiến đá xếp chồng lên nhau một cách khéo léo và tinh tế. Bao quanh là khung cảnh rừng nhiệt đới Amazon rộng lớn, Machu Picchu chính là công trình kiến trúc vĩ đại của thế giới nói chung và người Inca nói riêng. Ngôi thành cổ này cũng được coi là di sản đặc trưng nhất của nền văn minh Inca.

Bí mật ẩn chứa sau hàng rào tường đá trong nhiều thế kỷ

Machu Picchu nằm trải dài trên sườn núi Andes, gần với thiên nhiên đại ngàn.

Trong tiếng Quechua của người dân bản địa, Machu Picchu có nghĩa là "núi cổ". Machu Picchu đã từng là nơi ẩn náu của người Pica trong cuộc chạy trốn khỏi người Tây Ban Nha vào năm 1532. Thành phố cổ này được xây dựng vào khoảng thế kỷ 15. Sau đó, nó đã bị bỏ hoang khi đế chế Pica bị người Tây Ban Nha xâm chiếm vào thế kỷ 16.

Phải tới năm 1911, nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham III mới phát hiện ra công trình kiến trúc cổ này trong lúc đi tìm kiếm Vilcabamba - thành phố cuối cùng của người Inca. Kể từ đó những bí mật về nền văn minh Inca mới được nhân loại biết đến rộng rãi. Theo thời gian, Machu Picchu được biết đến với cái tên "Thành phố bị mất tích của người Inca". Suốt nhiều năm trong cuộc đời, nhà thám hiểm Bingham vẫn bảo vệ quan điểm thành cổ Machu Picchu và Vilcabamba đều là một. Trong khi đó, có giả thuyết cho rằng, thành cổ Vilcabamba thật được xây ở trong khu rừng già cách Machu Picchu khoảng 80 km về phía Tây. Tuy nhiên, cho đến nay, tranh cãi này vẫn chưa có lời giải đáp và thành cổ Machu Picchu vẫn còn là một bí ẩn với các nhà khoa học.

Vẻ đẹp đặc biệt của thành cổ

Thành phố cổ rộng 32,59 hecta này nằm ở độ cao 2.430 m so với mực nước biển. Nó được xây dựng giữa khe của 2 ngọn núi. Để có một nền móng phẳng, người Inca đã bồi đắp đá và đất bên dưới. Họ xây dựng khoảng 200 công trình nhỏ trên sườn núi, đan xen giữa chúng là các bậc thang bằng đá. Tất cả tổng thể này đã tạo nên một khu kiến trúc nổi bật về tôn giáo, thiên văn và nông nghiệp với đầy đủ nhà ở, nhà tắm, đền thờ... thậm chí cả nghĩa trang.

Các công trình ở Machu Picchu chỉ được xây dựng đơn giản bằng cách xếp chồng đá lên nhau.

Ở nền văn minh mà người dân không sử dụng sức kéo của động vật, không dùng công cụ kim loại thì việc xây dựng được nên công trình kiến trúc tinh tế này quả là một kiệt tác. Bên trong Machu Picchu được phân chia ra tách biệt giữa khu nông nghiệp và sinh sống. Tại đây, người Inca đã xây dựng hệ thống đường đi, tưới tiêu, ruộng bậc thang thông minh.

Lối kiến trúc đặc biệt nhất ở Machu Picchu đó chính là không sử dụng vữa. Người Inca chỉ xếp chồng những phiến đá xếp chồng lên nhau. Đây là một phương pháp xây dựng rất có lợi cho vùng đất có địa chấn không ổn định như Peru. Mỗi khi xảy ra động đất, những viên đá trong thành cổ Machu Picchu sẽ lung lay nhưng sau đó lại quay về đúng vị trí. Nếu không xây dựng theo phương pháp này, có lẽ nhiều công trình ở Machu Picchu đã đổ sập từ lâu.

Ngày nay, thành cổ Machu Picchu đã trở thành một trong những kỳ quan của thế giới và được UNESCO công nhận vào năm 1983. Mỗi năm, Peru tiếp hàng đón nhiều lượt khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm di tích văn hóa độc đáo này.

Khung cảnh hùng vĩ của Machu Picchu khi đứng nhìn từ đỉnh núi xa xa.

Người dân Inca từ xa xưa đã biết cách thuần hóa động vật hoang dã ở rừng Amazon.

Machu Picchu nằm ẩn mình giữa những đám mây trắng tạo nên khung cảnh thần tiên.

Nguồn: Tổng hợp

ChiMai

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ghe-tham-thanh-pho-co-machu-picchu-noi-nha-cua-deu-duoc-xep-bang-da-86570.html