'Ghế' Tổng Giám đốc Xây dựng Hòa Bình 'có chủ' sau một thời gian bỏ trống

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa bổ nhiệm ông Lê Văn Nam vào 'ghế' Tổng Giám đốc sau một thời gian dài bị 'bỏ trống'.

Ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: HBC.

Ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: HBC.

HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) vừa công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nam vào vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6.

Bên cạnh đó, HBC cũng cử ông Lê Văn Nam làm người đại diện phần vốn góp của Hòa Bình tại công ty con là Công ty Cổ phần Nhà Hòa Bình; đồng thời miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải tại đây.

Tân Tổng Giám đốc HBC sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách khoa TP HCM.

Giai đoạn từ 2014-2019, ông Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Bắc. Đến giữa năm 2019, ông Nam từ nhiệm vị trí này.

Trước khi ông Nam được bổ nhiệm, "ghế" Tổng Giám đốc của HBC đã để trống kể từ tháng 7/2022 khi công ty miễn nhiệm ông Lê Viết Hiếu, con trai Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, để đảm bảo tính pháp lý.

Liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao, HĐQT HBC cũng thông qua việc miễn nhiệm một loạt các chức danh quan trọng trong công ty. Cụ thể, HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Trương Quang Nhật, đồng thời bầu thay thế ông Nguyễn Khánh Hoàng vào vị trí này; bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Uyên giữ chức kế toán trưởng thay thế ông Phạm Quốc Thắng kể từ ngày 1/6/2023; miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông David Martin Ruiz.

Ở một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu HBC vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với quy định.

Theo đó, cổ phiếu HBC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ 23/5.

Phía HBC cho biết, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán 2022 chậm nhất là ngày 30/5; đồng thời thực hiện công bố báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định.

Văn Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ghe-tong-giam-doc-xay-dung-hoa-binh-co-chu-sau-mot-thoi-gian-bo-trong-5718350.html