Ghen đến mức hoang tưởng, 'phi công trẻ' cướp mạng 'vợ hờ'

Hoàng cho rằng trong những lúc mình say rượu chị Thanh đi chơi với người đàn ông khác, chị Thanh giải thích là chỉ đi với bạn bình thường, nhưng Hoàng vẫn nghi ngờ chị Thanh ngoại tình. Lời qua tiếng lại, Hoàng dùng dao đâm chết người tình hơn 7 tuổi.

Cao Trường Hoàng

Cao Trường Hoàng

Thông tin ban đầu, Cao Trường Hoàng (36 tuổi, trú khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh) và chị Phạm Thị Thanh (hơn Hoàng 7 tuổi, trú khóm 1, phường 2, thành phố Trà Vinh) sống với nhau như vợ chồng được hơn 1 năm. Trước đó, hai người đều đổ vỡ hôn nhân.

Cả hai cùng lên tỉnh Bình Dương, Hoàng đi làm phụ hồ, còn chị Thanh buôn bán nhỏ. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hoàng đưa chị Thanh về Trà Vinh ăn tết, ở phòng trọ người em ruột của Hoàng.

Trưa 8/2, hai người nói chuyện tại phòng trọ, Hoàng cho rằng trong những lúc mình say rượu chị Thanh đi chơi với người đàn ông khác và có ý trách cứ chị Thanh không chung thủy. Chị Thanh giải thích là chỉ đi với bạn bình thường, nhưng Hoàng vẫn nghi ngờ chị Thanh ngoại tình.

Lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, cả hai ngã xuống nền gạch. Hoàng đã lấy dao đâm chết chị Thanh.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai vì ghen tuông mù quáng, nóng giận và có sử dụng ma túy nên gây ra án mạng.

Cao Trường Hoàng đang bị tạm giam chờ xử lý.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/ghen-den-muc-hoang-tuong-phi-cong-tre-cuop-mang-vo-ho-441397.html