Ghen tuông mang xăng đi đốt nhà 'người tình', 4 người thương vong

Ngày 8/5, Công an TP Biên Hòa cho hay đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nghi án châm lửa đốt nhà khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, ông Phan Hoàn Uy Vũ (SN 1975) và bà D.N.B. (SN 1980, cùng trú tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn nên bà B muốn chia tay nhưng ông Vũ không đồng ý.

Khoảng 13h15 ngày 7/5, ông Vũ điều khiển xe máy đi mua can xăng loại 10 lít rồi chở đến nhà bà B (ở phường Quyết Thắng) để tìm gặp nhưng bà B không có nhà. Ông Vũ đã tự mở khóa đi vào nhà, đổ xăng xung quanh và châm lửa đốt.

Sau đó, ông Vũ tiếp tục chở can xăng đến cửa hàng nơi bà B thuê kinh doanh cá cảnh tại đường Hà Huy Giáp, khu phố 1, phường Quyết Thắng để tìm nhưng cũng không gặp được bà B. Lúc này, trong cửa hàng có chị N.D.C.C (SN 2000, con gái bà B), anh T.V.N. (SN 1994, con rể bà B) và chị T.T.H.P (SN 2000, cháu bà B).

Thấy Vũ mang can xăng vào đổ ở nhà, người thân của chị B. ngăn cản nhưng bất thành. Sau khi đổ xăng xuống nền nhà, Vũ bật lửa đốt thì chị N.D.C.C, anh T.V.N và chị T.T.H.P bị bỏng do không kịp chạy ra ngoài, được người dân đưa đi cấp cứu. Do trong can vẫn còn xăng và bất ngờ bén lửa gây nổ khiến Vũ bị cháy trùm cả người rồi tử vong ngay ngay tại chỗ.

Vụ việc cũng đã khiến 2 căn nhà trên bị cháy và thiêu rụi nhiều tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ghen-tuong-mang-xang-di-dot-nha-nguoi-tinh-4-nguoi-thuong-vong-335112.html