Ghen tuông, người đàn ông lái ô tô tông vợ cũ

Ngày 21/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Văn Quý Đạt (SN 1987, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) về 2 tội 'Giết người' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Bị cáo Đạt tại tòa.

Bị cáo Đạt tại tòa.

Theo cáo buộc, Đạt và chị N.V.N.H. (SN 1992, quận Thanh Khê) từng là vợ chồng và đã ly hôn. Khoảng 23h30 ngày 18/7, Đạt cầm lái ô tô chạy trên đường 2 tháng 9 thì nhìn thấy anh V.T.H. (SN 1988, quận Hải Châu) đang chở chị H. nên bực tức, ghen tuông.

Đạt tăng ga, lái ô tô đâm thẳng vào đuôi xe máy khiến cả hai người ngã về phía trước. Đạt tiếp tục lái ô tô cán qua xe máy và qua người của anh T.H. nhưng người này tránh được. Đạt lái ô tô lùi về phía hai nạn nhân lần nữa nhưng vợ cũ né được và chạy đến ôm anh T.H.

Thấy vợ ôm anh T.H. nên Đạt càng bực tức, lái xe ô tô tông thẳng vào hai người, rồi về phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, Đạt ra công an đầu thú.

Theo kết quả giám định, anh T.H. bị chấn động não, gãy 12 xương sườn, tràn dịch khoang màng phổi, gãy xương bả vai phải, tỷ lệ thương tích là 69%.

Còn chị N.H. bị tổn thương phần mềm, thương tích là 14%. Chiếc xe máy cũng hư hỏng với giá trị thiệt hại là hơn 2 triệu đồng.

Tại tòa, Đạt cho biết lý do tông ô tô vào vợ cũ và anh T.H. là vì ghen tuông.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đạt 20 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp 2 hình phạt là 21 năm tù.

Hồ Ca

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/ghen-tuong-nguoi-dan-ong-o-da-nang-lai-o-to-tong-vo-cu-5007579.html