Ghen tuông với vợ, người đàn ông bị tình địch đánh chết

Thấy vợ ở trong phòng của một người đàn ông cùng dãy trọ, anh Tý lao vào đánh cả hai thì bị đối thủ tấn công, chết tại chỗ.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Lê Thái Trung (SN 1991, quê An Giang) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Trung đã đánh chết anh Nguyễn Văn Tý (SN 1988, quê Cà Mau) do mẫu thuẫn tình cảm.

Anh Nguyễn Văn Tý và chị Ngô Kiều Thủy (SN 1988, quê Cà Mau) sống chung với nhau như vợ chồng tại khu nhà trọ thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bị cáo Lê Thái Trung tại tòa

Trong thời gian sống tại đây, Thủy và Trung (sống chung dãy trọ) nảy sinh tình cảm với nhau.

Khuya ngày 10/2/2018, anh Tý và chị Thủy tổ chức tiệc tất niên cùng một số người bạn tại phòng trọ của mình. Trong lúc ăn nhậu, chị Thủy đi qua phòng của Trung để chơi nên anh Tý bực tức.

Lúc này, anh Tý đi qua tát chị Thủy rồi lao vào đánh Trung, sau đó bỏ ra ngoài chửi bới. Bực tức vì bị đánh, Trung vào bếp lấy một thanh sắt đánh vào đầu anh Tý khiến nạn nhân gục xuống đất.

Dù được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nhưng nạn nhân đã tử vong

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Trung để điều tra về hành vi giết người.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ky-su-phap-dinh/ghen-tuong-voi-vo-nguoi-dan-ong-bi-tinh-dich-danh-chet-490575.html