Ghép thành công tim lợn biến đổi gen cho bệnh nhân chết não

Các bác sĩ phẫu thuật tại Đại học New York (NYU) Mỹ thông báo đã cấy ghép thành công tim lợn biến đổi gen vào cơ thể hai bệnh nhân chết não. Kết quả bước đầu này mở ra cơ hội tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn là sử dụng nội tạng của lợn để giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn tạng cấy ghép.

Theo nhóm nghiên cứu, quả tim biến đổi gene đã hoạt động bình thường sau cấy ghép và không có dấu hiệu đào thải trong những cuộc thí nghiệm kéo dài 3 ngày mỗi lần, vào tháng 6 và tháng 7/2022. Trước đó, một người đàn ông 57 tuổi mắc bệnh tim giai đoạn cuối ở Maryland, Mỹ, là người đầu tiên được ghép tim lợn biến đổi gen. Tuy nhiên, ông qua đời vào tháng 3 năm nay, khi quả tim bất ngờ ngừng hoạt động.

Ông ALEX REYENTOVICH, Nhà nghiên cứu Tim mạch, Đại học New York: “Có 6 triệu người bị suy tim tại Mỹ. Khoảng 100.000 người trong số đó bị suy tim giai đoạn cuối. Và chúng tôi chỉ thực hiện khoảng 3.500 ca ghép tim mỗi năm. Vì vậy, chúng tôi bị thiếu hụt nguồn nội tạng rất lớn. Nếu có thể cấy ghép thành công, chúng ta sẽ giải quyết được hạn chế về nguồn cung và cứu sống rất nhiều người.”

Hồi năm 2021, các nhà nghiên cứu ở Đại học New York cũng đã tiến hành ghép thành công thận lợn vào 2 bệnh nhân chết não.

Thực hiện : Hồng Nhung

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ghep-thanh-cong-tim-lon-bien-doi-gen-cho-benh-nhan-chet-nao