Ghi 9 bàn trong 1 trận ở ASIAD, nữ cầu thủ Trung Quốc gây chú ý

Chứng kiến chân sút Wang Shanshan ghi 9 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị, cộng đồng mạng Trung Quốc đặt biệt danh cho cầu thủ nữ này là 'Diva 9 bàn'.

Trang Channel NewsAsia mở đầu bài viết hôm 23/8 bằng một câu như sau: "Hãy quên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đi, tiền đạo gây sốt nhất thế giới hiện nay là 'Diva 9 bàn' của Trung Quốc, Wang Shanshan".

Cách mô tả này để chỉ màn trình diễn bùng nổ được Wang Shanshan thể hiện ở trận Trung Quốc thắng Tajikistan với tỷ số 16-0 hôm 20/8. Đây là trận đấu thuộc loạt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

Wang Shanshan được đặt biệt danh "Diva 9-bàn" sau khi ghi 9 bàn trong một trận đấu tại ASIAD 2018.

Wang Shanshan sau khi vào sân từ phút 56 đã ghi liên tiếp 9 bàn thắng, tương đương 3 hat-trick. Màn trình diễn của cầu thủ này lập tức thu hút truyền thông quốc tế cũng như các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Một số tài khoản mạng xã hội còn bông đùa nữ tiền đạo 28 tuổi nên được chuyển sang khoác áo đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc, nhằm giải bài toán ghi bàn chưa có hướng giải quyết.

Khép lại vòng bảng của ASIAD 2018, Wang Shanshan cũng duy trì được phong độ ấn tượng. Cô dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 pha lập công.

Từ những gì thể hiện, Wang Shanshan hứa hẹn trở thành đầu tàu đưa tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đến tấm huy chương vàng ASIAD 2018. Trên mạng xã hội Weibo những ngày gần đây, "Wang Shanshan" trở thành từ khóa gây sốt, liên tục xuất hiện trong các chủ đề tranh luận bóng đá.

"Đội tuyển nữ Trung Quốc có cơ hội lớn giành HCV tại ASIAD 2018. Họ đang may mắn sở hữu hai ngôi sao lớn là Wang Shuang và Wang Shanshan", một tài khoản trên Weibo viết.

Wang Shanshan là trụ cột của tuyển nữ Trung Quốc.

Về phần Wang Shanshan, cô là một trong những trụ cột của tuyển nữ Trung Quốc từ năm 2012, với 70 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cô gái sinh năm 1990 xuất thân là một hậu vệ, nhưng tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2015, Wang bất ngờ được HLV Hao Wei của tuyển Trung Quốc sử dụng như một trung phong cắm.

Đến với ASIAD 2018, tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đang cho thấy sức mạnh vượt trội. Họ kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 25 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Ở vòng tứ kết, tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán Thái Lan. Trong trường hợp vượt qua đối thủ này, có khả năng Việt Nam sẽ là thử thách tiếp theo của tuyển Trung Quốc ở bán kết.

Nguyên Trí (Theo ChannelNewsAsia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ghi-9-ban-trong-1-tran-o-asiad-nu-cau-thu-trung-quoc-gay-chu-y-post871113.html