Ghi bàn đẳng cấp, Quang Hải giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Malaysia

Tái đấu Malaysia sau trận chung kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh và có lối chơi đầy khoa học. Cùng với đó, sự tỏa sáng của Hải 'con' đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo có được chiến thắng đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022.

Bước vào trận đấu, thầy Park tiếp tục sử đụng đội hình ưa thích. Đáng chú ý, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã sắp xếp Công Phương và Văn Hậu đá chính ngay từ đầu. Điều này là khá bất ngờ bởi cả CP10 và hậu vệ trái của chúng ta đều thi đấu ở nước ngoài và gần đây không được ra sân ở các trận đấu chính thức cấp CLB. Tuy nhiên, khi được tin tưởng thì hai cầu thủ này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công Phượng đã có màn trình diễn tốt trong tối ngày 10/10. Ảnh: Hoàng Dương

Phía trên, Văn Toàn và Quang Hải lĩnh xướng hàng công với vai trò tiền đạo cánh, đi bóng và kéo giãn hàng phòng ngự đối phương để tạo ra những khoảng trống cho Công Phượng. Ở tuyến giữa, HLV Park Hang-seo một lần nữa đặt kỳ vọng vào Tuấn Anh, chàng "Nhô" được sắp đá cặp với Đỗ Hùng Dũng. Và tiền vệ hiện đang đầu quân cho CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chứng minh tài năng của mình với những pha xử lý bóng đầy tinh tế, giúp ĐT Việt Nam kiểm soát khu trung tuyến rất tốt.

Văn Toàn khiến đối thủ "mướt mồ hôi" khi cản phá các pha đi bóng của mình. Ảnh: Hoàng Dương

Hành lang hai cánh, Văn Hậu và Trọng Hoàng cũng đã chơi đầy quyết tâm, lên công về thủ khiến cho ĐT Malaysia gặp nhiều khó khăn. Bộ ba chốt chặn trước khung thành thủ môn Văn Lâm là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và Tiến Dũng cũng chơi rất chắc chắn và vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi tấn công của đội khách.

ĐT Việt Nam chơi chắc chắn và thể hiện quyết tâm cao độ khi tái đấu ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Suốt thời gian của hiệp 1, chúng ta nắm thế chủ động và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Marlias. Và cuối cùng sau những tình huống hãm thành đó là bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải ở phút 40. Từ pha xử lý tinh tế của Văn Hậu, bóng đến chân của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam tung ra đường chuyền xé toang hàng phòng ngự ĐT Malaysia, và Quang Hải tung người đá nối một chạm đầy đẳng cấp mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Quang Hải tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng bàn thắng mở tỉ số 1 - 0. Ảnh: Hoàng Dương

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn là những người cầm nhịp và không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào để có được bàn thắng gỡ hòa. Thậm chí, nếu may mắn hơn, tiền đạo vào sân thay người Anh Đức đã có thể ghi tên mình lên bảng tỉ số và ấn định kết quả 2 bàn cách biệt cho chúng ta.

CĐV Việt Nam vui mừng với chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Hoàng Dương

Thắng chung cuộc 1 - 0, những "chiến binh Sao Vàng" lại thêm một lần nữa khiến các CĐV nhà ngất ngây trong men say chiến thắng. Cùng với đó, việc giành được 3 điểm quan trọng giúp ĐT Việt Nam có được 4 điểm sau 2 trận đấu của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, qua đó thêm phần tự tin trước cuộc đối đầu với ĐT Indonesia vào ngày 15/10 tới.

ĐT Việt Nam tri ân người hâm mộ và tự tin hướng về trận đấu với ĐT Indonesia. Ảnh: Hoàng Dương

Sau trận thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam lập tức lên đường sang Indonesia để chuẩn bị gặp đội chủ nhà vào ngày 15/10 tới. HLV Park Hang-seo khẳng định toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, và không hề e ngại đối thủ.

HLV Park Hang-seo trả lời giới truyền thông sau trận đấu với ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Thầy Park phát biểu trong buổi họp báo: “Tôi xin cảm ơn sự nỗ lực hết sức của toàn đội. Với tư cách HLV trưởng, tôi tự hào khi dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam”.

Đánh giá về đối thủ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Malaysia mạnh hơn so với AFF Cup 2018, có vài cầu thủ nhập tịch, và tiền vệ chơi tốt hơn. Họ đã thay 3 cầu thủ so với trận gặp Indonesia. Hôm nay họ phân tích chúng ta nhiều. Chúng tôi cũng vậy. Cầu thủ Việt Nam đã thực hiện đúng chiến thuật, dù chỉ thắng 1 - 0”.

Nhận xét về Văn Hậu và Công Phượng, HLV Park Hang -seo tỏ ra hài lòng sau màn trình diễn ủa hai cầu thủ đang chơi bóng ở Bỉ và Hà Lan này: “Văn Hậu và Công Phượng thi đấu ở nước ngoài, đều là quốc gia có trình độ cao. Họ được chơi bóng ở đó đã chứng minh năng lực rồi, không cần phải nhận xét thêm. Không phải cầu thủ nào cũng chơi tốt các trận. Các cầu thủ tham gia lối chơi đồng đội là quan trọng. Trên phương diện như vậy, tôi đánh giá họ chơi tốt, thực hiện được vai trò của mình".

Nói về trận gặp Indonesia, HLV Park Hang -seo cho rằng vấn đề lo ngại nhất lúc này là làm sao để các cầu thủ hồi phục thể lực thật nhanh: “Tôi không quan tâm tới đối đầu khi gặp Indonesia. Tôi đã sang Indonesia xem họ thi đấu. Chúng ta sang Indonesa, còn đối thủ cũng thi đấu sân khách. Cả hai đều mệt mỏi giống nhau. Indonesia có vài cầu thủ nhập tịch nên thể hình tốt. Nhưng Việt Nam cũng không ngán ngại gì, vì có thể tranh chấp tốt”

Nhấn mạnh về việc đảm bảo thể trạng cho các tuyển thủ, thầy Park cho biết: "3h30 ngày 11/10 tuyển Việt Nam đã phải xuất phát từ khách sạn, rất khó khăn nhưng không còn cách nào khác. Thể lực của cầu thủ không phải là chấn thương mà là sự mệt mỏi. Tôi sẽ bàn với bộ phận y tế và HLV thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tới".

Ông Bala - Trợ lý của ĐT Malaysia trao đổi thông tin sau trận. Ảnh: Hoàng Dương

Trong khi đó, trợ lý Bala của tuyển Malaysia thừa nhận tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn và đã giành chiến thắng xứng đáng trong một trận đấu rất căng thẳng.

“Chúng tôi có những sắp xếp về chiến thuật, tương quan cầu thủ. Chúng tôi chơi tốt, có cơ hội nhưng không tận dụng được để tìm kiếm bàn thắng. Chúng tôi có vài lỗi ở khâu phòng thủ. Trận đấu căng thẳng do tuyển Việt Nam lấn áp, nên Malaysia không thay đổi nhiều người ở trận đấu. Đây là khoảng thời gian của bảng đấu. Chúng tôi cố gắng chiến thắng nhưng cơ hội không đến. Tôi và các cầu thủ luôn hướng tới những điều tốt nhất ở trận lượt về”, trợ lý Bala nói.

Chúng tôi bất ngời với lối chơi của Việt Nam. Chúng tôi chuẩn bị nhiều. Hiệp 1 có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, còn đội bạn thì có. Hiệp 2 đá chắc hơn, có nhiều cơ hội hơn nhưng vẫn không thể ghi bàn. Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng”, trợ lý Bala nhấn mạnh.

Cuối cùng, trợ lý Bala tự tin cho rằng Malaysia và Việt Nam đều sáng cửa đi tiếp ở bảng G, vòng loại World Cup 2022: “Mỗi đội có một triết lý riêng. Nhân tố sân nhà, sân khách đều mang tới những đặc điểm khác nhau. Tôi đánh giá cao cả hai đội bóng, đều có cơ hội vào vòng trong. Bóng đá không nói được điều gì”.

Hoàng Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ghi-ban-dang-cap-quang-hai-giup-doi-tuyen-viet-nam-danh-bai-doi-tuyen-malaysia-post69139.html