Ghi nhận bệnh nhân 48 mắc Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh lây từ bệnh nhân thứ 34

Bộ Y tế vừa thông tin về bệnh nhân số 48 mắc Covid-19. Bệnh nhân này ngồi chung xe với bệnh nhân 45 và cùng đi tiếp xúc với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận.

Theo kết quả xét nghiệm được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến Bộ Y tế lúc 10 giờ sáng hôm nay (14-3), kết quả xét nghiệm của một trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận dương tính với SARS-CoV-2 (Covid-19).

Cụ thể, bệnh nhân này là nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, có ngồi chung xe ô tô với bệnh nhân thứ 45 (được báo cáo dương tính ngày 13-3) và có đi tiếp xúc với ca số bệnh nhân số 34 tại Bình Thuận.

Sáng ngày 11-3, sau khi biết thông tin ca số 34 mắc bệnh Covid-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13-3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng. Hiện nay sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm dương tính vào tối 13-3. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 23 giờ ngày 13-3

Sáng nay (14-3) cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Trước đó, lúc 17g ngày 13-3, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm của nam bệnh nhân này dương tính SARS-CoV-2 (CoVid-19).

Cụ thể, bệnh nhân là nam, trú quán tại phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận. Bệnh nhân này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày 3-3. Ngày 4-3 bệnh nhân trở lại TP Hồ Chí Minh trên xe cá nhân cùng 3 người khác.

Ngày 10-3, sau khi biết thông tin bệnh nhân 34 mắc bệnh Covid-19, bệnh nhân này đã tự cách ly tại nhà. Ngày 12-3, bệnh nhân ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, sau đó về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính lần 1 đêm 12-3. Mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh ngày 13-3. Chiều 13-3, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 10 người lây nhiễm Covid-19 từ bệnh nhân số 34. Các trường hợp lây nhiễm từ bệnh nhân số 34 gồm bệnh nhân số 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; và 48.

Bệnh nhân số 34 là một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam ngày 10-3. Bệnh nhân này bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Đến ngày 29-2, bệnh nhân bay từ sân bay Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 2-3 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trên thế giới, tính đến 8 giờ 15 ngày 14-3 ghi nhận tổng số 143.664 trường hợp mắc. Đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, khác ngoài Trung Quốc ghi nhận ca mắc với 62.863 trường hợp. Tổng số trường hợp tử vong là 5.395 người. Trong đó, tại Trung quốc đại lục là 3.176 người; tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác là 2.219 người.

Số ca mắc tại Ý là 17.660 người với 1.266 trường hợp tử vong; tại Iran là 11.364 người với 514 người tử vong; tại Tây Ban Nha số ca mắc là 5.232 với số ca tử vong lên tới 133 người; Pháp ghi nhận 3.661 người mắc và 79 người tử vong; Mỹ ghi nhận 2.032 người với 41 tử vong.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ghi-nhan-benh-nhan-48-mac-covid-19-o-tp-ho-chi-minh-lay-tu-benh-nhan-thu-34-183794.html