Ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 tại Hà Tĩnh, nâng tổng số lên 76 ca

Hôm nay (18/6) tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca từ ngày 4/6 đến nay là 76 ca Covid-19.

Đó là bệnh nhân nam, sinh năm 1973, địa chỉ thường trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, sinh sống, làm việc tại thành phố Hà Tĩnh và bệnh nhân nam, sinh năm 1970, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, đều là F1 của bệnh nhân 9567, được cách ly tập trung trước đó.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiếm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiếm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

Hai bệnh nhân này đã xét nghiệm 2 lần âm tính và lần thứ 3 cho kết quả dương tính. Còn bệnh nhân sinh năm 1992, có địa chỉ thường trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, là F1 của bệnh nhân số 11356, cũng đã được cách ly tập trung từ trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhận định, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh, khó kiểm soát. Ngoài các yếu tố khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan do việc điều tra thông tin truy vết từ các F0, F1 chưa chính xác, việc khai báo thông tin của một số ca bệnh thiếu trung thực, gây khó khăn trong việc truy vết, kiểm soát dịch bệnh, vì vậy giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết cho rằng việc khai báo không trung thực là nguyên nhân dịch bệnh tại tỉnh Hà Tĩnh khó kiểm soát như hiện nay.

"Đây là một trong những nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh tại cộng đồng. Theo quy định của pháp luật những trường hợp cố tình dấu diếm quá trình tiếp xúc của mình thì đã vi phạm pháp luật và cơ quan chức năng sẽ xử lí rất nghiêm, vì vậy chúng tôi kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là bệnh nhân phải khai báo một cách trung thực đầy đủ, chính xác nhất", ông Hải cho biết./.

CTV Quốc Khánh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ghi-nhan-them-3-ca-mac-covid-19-tai-ha-tinh-nang-tong-so-len-76-ca-867223.vov