GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19

Thượng tọa Thích Thanh Quyết mong rằng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, để người dân trở lại cuộc sống bình thường, an vui, hạnh phúc.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và Thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) về việc phát tâm đóng góp mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19, ngày 6/4 tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bàn giao một phòng áp lực âm cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và kinh phí 1 tỷ đồng ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Phật giáo tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19.

Phật giáo tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết trong đợt dịch Covid-19 này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cho Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế; 100% các chùa trên địa bàn không tổ chức các lễ hội tập trung đông người, chư tăng ni tích cực hướng dẫn nhân dân, phật tử thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch.

Chia sẻ với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã ủng hộ một phòng áp lực âm trị giá 650 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đồng thời ủng hộ kinh phí 1 tỷ đồng cho Ban vận động phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết mong rằng, với sự đồng lòng của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân tỉnh Quảng Ninh, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, để người dân trở lại cuộc sống bình thường, an vui, hạnh phúc.

Ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đại diện cho toàn thể cán bộ nhân viên trong bệnh viện trân trọng cảm ơn món quà từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. Ông cho biết, đây là phòng áp lực âm đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật và sẽ được đưa vào phục vụ phòng chống dịch bệnh trước mắt, đồng thời phục vụ lâu dài cho việc cứu chữa những bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ghpgvn-tinh-quang-ninh-ung-ho-gan-2-ty-dong-chong-dich-covid19-1033633.vov