Giả CA định cướp điện thoại vẫn đuổi theo giới thiệu tiếp

Đối tượng giả công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng không được anh Hùng đồng ý nên định cướp điện thoại trong túi của nạn nhân.

Đối tượng giả công an bị công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Văn Cò (SN 1999, thường trú Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Khoảng 14h30 ngày 22/3/2020, anh Huỳnh Văn Hùng (SN 1999, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (TT.Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về hướng ngã ba Nhơn Trạch.

Tại đoạn đường vắng cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng 500 mét (thuộc xã Long An, huyện Long Thành), anh Hùng bị Cò ép xe vào trong lề đường và tự xưng làm trong ngành Công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng không được anh Hùng đồng ý.

Thấy túi quần ạnh Hùng có điện thoại nên Cò áp sát vào người anh Hùng và dùng tay phải đút vào túi quần bên trái cầm chiếc điện thoại với mục đích cướp giật chiếc điện thoại của anh Hùng.

Đối tượng Cò tại cơ quan CSĐT.

Đối tượng Cò tại cơ quan CSĐT.

Mặc dù anh Hùng bỏ chạy nhưng Cò vẫn đuổi theo khiến nạn nhân phải chạy về nhà bạn là Võ Thành Chung tại KP.Mỹ Khoan, TT.Hiệp Phước để nhờ hỗ trợ.

Đến trước nhà anh Chung, Cò dừng xe máy ngoài sân, đi đến cửa gặp hai anh Hùng và Chung và lại tiếp tục giới thiệu làm trong ngành Công an nên bị người dân khống chế bàn giao cho Công an TT.Hiệp Phước điều tra.

Thời gian qua công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng giả công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Còn nhớ hồi đầu tháng 2/2020, tại Sóc Trăng xảy ra sự việc nhóm đối tượng giả công an đến cướp sòng bạc.

Các nhóm đối tượng trong vụ việc trên là sự Lê Văn Minh (28 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên), Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, ở thị xã Bình Long, Bình Phước) và Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ngụ huyện Phước Long, Bạc Liêu), Thạch Đạt (30 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên) và Đặng Văn Dương (28 tuổi, ngụ thị xã Bình Long).

Tối 26/1 (mùng 2 Tết), một số người trong gia đình ông Nguyễn Trung Kiên (ở ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1) vừa uống rượu vừa đánh bài. Đến 0h ngày 27/1, mọi người thấy một nhóm lạ mặt mang theo còng số 8, máy bộ đàm và súng điện. Nhóm này tự xưng là công an rồi khống chế mọi người lấy đi trên 50 triệu đồng.

Nhận được tin báo của các nạn nhân, Công an tỉnh Sóc Trăng lập chuyên án và bắt được Minh, Tâm, Kha khi họ trốn tại Bình Dương. Ba người này sau đó khai ra Dương và người chủ mưu là Thạch Đạt.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/gia-ca-dinh-cuop-dien-thoai-van-duoi-theo-gioi-thieu-tiep-3399214/