Giá cả thị trường sau Tết Nguyên đán cơ bản ổn định, không có biến động lớn

Ngày 27-1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện ích và chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đã mở cửa hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân; tình hình cung - cầu hàng hóa và giá cả thị trường cơ bản ổn định, không có biến động lớn.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị BigC Thanh Hóa.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị BigC Thanh Hóa.

Theo khảo sát của Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương), trong thời gian từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, đã có nhiều cơ sở kinh doanh, hệ thống chợ dân sinh mở cửa theo quan niệm “bán mở hàng“,”bán lấy may đầu năm mới" của từng địa phương, từng cơ sở. Với lượng hàng hóa đã cung ứng, mua sắm dịp trước, trong tết thì sau tết, thị trường ít nhộn nhịp, lượng hàng hóa tiêu thụ chậm.

Nhóm hàng rau quả, thực phẩm tươi sống có xu hướng tăng nhẹ

Cùng với đó, giá cả hàng hóa sau tết cơ bản ổn định, không có biến động lớn. Trong đó, nhóm hàng hóa đóng gói sẵn, như: đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn…giữ nguyên, không thay đổi về giá so với trước tết; nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả trong tỉnh sản xuất, cung ứng có xu hướng tăng nhẹ.

Hoạt động mua bán đầu năm mới chưa sôi động.

Theo các tiểu thương, hoạt động mua bán đầu năm mới chưa sôi động. Các mặt hàng được mở bán sớm chủ yếu là thực phẩm tươi sống, rau xanh, hoa, quả tươi và các đồ lễ phục vụ nhu cầu mua sắm đi lễ đầu xuân và tổ chức lễ mừng thọ. Nhưng dự báo thị trường sẽ ổn định trong thời gian tới.

Mở hàng bán rau từ sáng mùng 2 tết, chị Hoàng Thị Nga - tiểu thương chợ Đầu mối rau, củ, quả Đông Hương (TP Thanh Hóa), cho biết: “Sáng mùng 2 tết, tôi mở hàng khai xuân. Đầu năm, nguồn cung rau, củ, quả ít và số lượng tiểu thương đi chợ còn hạn chế nên giá cao hơn 10-15% so với ngày thường. Từ mùng 4 Tết trở đi, giá cả cơ bản đã ổn định, lượng người đến chợ mua sắm cũng nhiều hơn”.

Thị trường hàng hóa sau Tết đa dạng, dồi dào, giá cả ổn định.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, với sự chủ động chuẩn bị hàng hóa của các doanh nghiệp, nhà bán lẻ, các tiểu thương nên hàng hóa đa dạng, dồi dào, phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân; không có tình trạng thiếu hụt hàng, tăng giá đột biến. Công tác kiểm tra, kiểm soát, theo dõi tình hình thị trường được các ngành chức năng được tăng cường, tập trung cao; nhờ đó, hoạt động mua bán trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra ổn định.

Lê Hòa

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/gia-ca-thi-truong-sau-tet-nguyen-dan-co-ban-on-dinh-khong-co-bien-dong-lon/177923.htm