Giá cả tiêu dùng tại Trung Quốc tăng chóng mặt do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Giới chức Trung Quốc đang rất cố gắng để kiềm chế lạm phát nhằm hạn chế bớt sự phẫn nộ của dân chúng, giới chức đặc biệt quan tâm đến sản phẩm đậu tương.

Ảnh: Wall Street Journal

Cuộc chiến thương mại ngày một căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang đẩy cao giá cả hàng hóa tại Trung Quốc, điều này không khỏi khiến cho giới chức Trung Quốc lo lắng, theo tin từ Bloomberg.

Cơ quan thống kê Trung Quốc trong ngày thứ Ba công bố chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc tháng 9/2018 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số này tính từ thời điểm Tết Âm lịch năm 2018, khi đó tiêu dùng tăng quá cao thường bóp méo các số liệu kinh tế công bố.

Dù lạm phát tăng tại Trung Quốc có nguyên nhân chủ yếu từ việc giá thực phẩm tăng, thời tiết xấu cũng tác động nhiều đến nguồn cung, ngoài ra, nguyên nhân quan trọng phải kể đến việc Trung Quốc tăng thuế với một số hàng hóa của Mỹ.

Vào tháng 7/2018, chính phủ Trung Quốc áp thuế bổ sung 25% với các loại phương tiện được nhập khẩu từ Mỹ, như vậy xe Mỹ vào Trung Quốc phải chịu thuế đến 40%, các hãng xe hiện nay đã buộc phải chuyển phần chi phí tăng thêm đó sang phía người tiêu dùng.

Mẫu xe Model S của hãng Tesla giờ có giá ước chừng khoảng 850 nghìn nhân dân tệ, từ mức 710 nghìn nhân dân tệ trước đó. Daimler và BMW đã nâng giá đối với xe đa dụng thể thao từ 4% lên 7%.

Chi nhánh tại Trung Quốc của công ty sản xuất hàng tiêu dùng và hóa chất Đức Henkel trong tháng này đã buộc phải nâng giá bán hàng loạt loại sản phẩm tại Trung Quốc, theo truyền thông địa phương đưa tin.

Việc công ty phải tăng giá bán hàng hóa với người tiêu dùng là kết quả trực tiếp của việc Trung Quốc tăng thuế trả đũa với hàng sản xuất tại Mỹ cũng như do đồng nhân dân tệ yếu đi. Công ty Đức nhập khẩu nhiều nguyên liệu từ Mỹ.

Henkel nâng giá bán sản phẩm tại Trung Quốc thêm 16% trong tháng 7/2018. Hiện đã có không ít lo lắng về khả năng việc nâng giá sản phẩm sẽ khiến người tiêu dùng không muốn mua hàng của công ty.

Chi nhánh của công ty Mỹ 3M cũng nâng giá bán hàng hóa tại Trung Quốc thêm khoảng từ 3% đến 5%, nguyên nhân chính bởi chi phí hàng hóa nguyên liệu và chi phí lao động tăng và biến động tỷ giá.

Xét đến vai trò của 3M trong vị trí nhà cung cấp điện thoại thông minh, không ít người lo ngại về khả năng việc tăng giá sẽ có thể khiến các sản phẩm công nghệ cầm tay trở nên đắt đỏ hơn. Chiến tranh thương mại leo thang sẽ làm xói mòn lợi nhuận của nhiều hãng sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc, theo một chuyên gia công nghệ thông tin.

Giới chức Trung Quốc đang rất cố gắng để kiềm chế lạm phát nhằm hạn chế bớt sự phẫn nộ của dân chúng, giới chức đặc biệt quan tâm đến sản phẩm đậu tương. Trong chuyến thăm vào tháng trước đến một viện nghiên cứu tại tỉnh Hắc Long Giang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu viện nghiên cứu tập trung nhiều hơn vào phát triển cây đậu tương.

Đậu tương được dùng để sản xuất dầu ăn, sản phẩm đậu tương thừa từ quá trình sản xuất dầu ăn được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Khi mà cả thịt lợn và dầu đậu tương đều vô cùng quan trọng trong bữa ăn người Trung Quốc, giá đậu tương có tác động vô cùng lớn lên chỉ số giá tiêu dùng.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/gia-ca-tieu-dung-tai-trung-quoc-tang-chong-mat-do-chien-tranh-thuong-mai-my-trung-3475527.html