Gia cảnh bất hạnh của bé 7 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ninh chiều 29 Tết

Đến chơi nhà ông ngày 29 Tết, 2 cháu bé rủ nhau ra mương nước sau nhà chơi, bất cẩn sảy chân ngã xuống dẫn tới đuối nước thương tâm.

Ngày 24/1, Báo Tin Tức dẫn thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết vào chiều 23/1 (tức 29 Tết), tại địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 2 bé trai tử vong.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào khoảng 14h45, ngày 23/1, người dân phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên phát hiện hai thi thể bé trai tử vong dưới mương nước nên báo chính quyền.

Danh tính của các nạn nhân được xác định là Phạm Quang V. (SN 2014, trú tại khu Hợp Thành, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) và cháu Phan Gia L. (SN 2012, trú tại khu Nam Tân, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí).

Trước đó vào sáng cùng ngày, 2 cháu được gia đình đưa đến nhà ông Phạm Văn T. ở khu Hợp Thành, phường Cộng Hòa (thị xã Quảng Yên) để ăn tất niên cuối năm. Trong lúc không để ý, 2 cháu rủ nhau ra mương nước sau nhà chơi, không may bị trượt chân ngã dẫn tới đuối nước.

Ngay khi phát hiện vụ việc, gia đình đã đưa các cháu lên bờ cấp cứu nhưng các nạn nhân không qua khỏi.

Theo báo Người lao động, cháu L. có hoàn cảnh vô cùng đáng thương: Mẹ bỏ đi khi còn nhỏ, bố đang chấp hành án tại trại giam. Cháu L. ở cùng với chú ruột là anh Phan Văn C. (con rể ông Phạm Văn T.).

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Quảng Yên và UBND phường Cộng Hòa đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoan-canh-bat-hanh-cua-chau-be-7-tuoi-bi-chet-duoi-o-quang-ninh-chieu-29-tet-a463771.html