Gia cố bờ kè Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

30 cọc sắt chữ I, dài 6 m xuống sát bờ kè. Vị trí đóng cọc sắt nằm ở hai đầu của điểm sạt lở và các điểm xung yếu, chiều dài khoảng 50 m để khắc phục tạm thời do sự cố mưa lũ vừa xảy ra.

Ban quản lý Di tích tỉnh Quảng Trị chiều 12/12 cho hay, đang tiến hành đóng cọc sắt tại các điểm xung yếu, có nguy cơ tiếp tục đổ sập tại bờ kè bao quanh Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị do mưa lớn kéo dài mới xảy ra.

Đóng cọc sắt gia cố bờ kè Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Đóng cọc sắt gia cố bờ kè Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Mưa lũ làm bờ kè trước Thành Cổ Quảng Trị xuất hiện 2 điểm sạt lở dài 100 m, ăn sâu vào bên trong gần 2 m. Để khắc phục tạm thời sự cố, Ban quản lý Di tích xử lý đóng 30 cọc sắt chữ I, dài 6 m xuống sát bờ kè; vị trí đóng cọc sắt nằm ở 2 đầu của điểm sạt lở và các điểm xung yếu dài chừng 50 m. Đóng cọc sắt xong là tiến hành nạo vét đất cát, gạch đá bị sạt xuống bờ hồ, dựng rào chắn bảo đảm an toàn và mỹ quan. Về lâu dài sẽ đầu tư lại hệ thống bờ kè bao quanh di tích.

Theo Ban quản lý Di tích, hệ thống bờ kè Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng, sau 14 năm đưa vào sử dụng. Vào mùa mưa các năm trước, nhiều điểm kè cũng đã bị sạt lở.

H.Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gia-co-bo-ke-di-tich-quoc-gia-dac-biet-thanh-co-quang-tri-1355892.tpo