Giả công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Công an quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc các đối tượng giả danh công an cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn phường 17 (Phú Nhuận).

Còng số 8 các đối tượng mang theo để "làm" nhiệm vụ

Còng số 8 các đối tượng mang theo để "làm" nhiệm vụ

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 19/5, tổ tuần tra phòng chống đua xe của Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TPHCM phát hiện 4 thanh niên chặn xe người dân kiểm tra hành chính trên đường Phan Đình Phùng (phường 17) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, chúng khai nhận là Lê Văn Thanh- 20 tuổi, ngụ Gò Vấp; Lê Hoàn Tâm - 20 tuổi; Nguyễn Tùng Dương - 34 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình và Vũ Trần Hoàng Phong - 30 tuổi, ngụ quận 3.

Trong đó Thanh là kẻ cầm đầu trực tiếp lấy mẫu từ Internet và thực hiện làm thẻ ngành công an giả.

Theo khai nhận của các đối tượng, trong gần 6 giờ đồng hồ, 4 đối tượng đã 7 lần chặn người dân và dùng thẻ ngành Công an giả để đe dọa, trong đó trót lọt 5 vụ cưỡng đoạt tiền của người dân.

Hiện toàn bộ tang vật liên quan gồm bộ đàm, còng số tám, dùi cui, 4 thẻ ngành Công an mang tên Lê Văn Thanh, hơn 10 triệu đồng và 2 phương tiện gây án đã bị thu giữ.

Trung tá Nguyễn Văn Bạch – Trưởng Công an Phường 17 - cảnh báo người dân: "Bà con khi tham gia giao thông trên đường nhất là vào ban đêm, khi lực lượng hình sự không mặc quân phục kiểm tra hành chính thì bà con phải yêu cầu đến trụ sở công an gần nhất để làm việc chứ không xử phạt hành chính trên đường để tránh các đối tượng giả danh để lừa gạt tài sản"

Hành vi giả mạo công an để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Thanh cầm đầu đã ảnh hưởng xấu đến cái nhìn của người dân về lực lượng công an, gây mất trật tự và hoang mang trong dự luận.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, vì thế ai từng là nạn nhân của nhóm cướp trên hãy đến công an quận Phú Nhuận trình báo.'

Xem phóng sự:

Theo ANTV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-cong-an-cuong-doat-tai-san-nguoi-di-duong-92478-l.html