Giả danh bác sĩ lừa nhiều người mua thực phẩm chức năng

Nhóm lừa đảo tự nhận là bác sĩ mời người dân mua thực phẩm chức năng, khi nhận được hàng đến bệnh viện tỉnh làm thủ tục thanh toán hoàn tiền.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đơn vị mới tiếp nhận phản ánh của người dân về việc có người gọi điện thoại tự nhận là bác sĩ của bệnh viện. Người này còn thông báo về việc sẽ có bác sĩ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) đến khám bệnh tại đây từ 18-19/5.

Sau đó, người giả danh này đã tư vấn và mời người dân mua thực phẩm chức năng, khi nhận được hàng đến khoa Ngoại tầng 2 của bệnh viện tỉnh để làm thủ tục khám và được bảo hiểm y tế thanh toán hoàn tiền.

Người dân tin tưởng và mua hàng với giá 1,2 triệu đồng. Khi nhận hàng, họ đã mang đến bệnh viện và hỏi về việc làm thủ tục đăng ký bác sĩ trung ương khám bệnh.

Hộp thực phẩm chức năng do người dân mang đến khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khẳng định không triển khai hình thức gọi điện tư vấn, mời mua thuốc, thực phẩm chức năng đến người dân nói chung và người bệnh từng khám, chữa bệnh tại bệnh viện nói riêng. Bệnh viện cam kết không cung cấp số điện thoại và thông tin của người bệnh cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Cơ sở y tế khuyến cáo việc mạo danh, giả mạo, lấy tên tuổi các bác sĩ và thương hiệu của bệnh viện lớn để lừa đảo, trục lợi có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, thậm chí cả tính mạng người sử dụng dịch vụ. Việc giả mạo còn ảnh hướng tới uy tín của bác sĩ, bệnh viện. Người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng để không bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, dẫn tới tiền mất, tật mang.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bắc Giang cũng phá chuyên án, tạm giữ nhóm giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Nhóm giả danh bác sĩ gọi điện cho người dân và tự xưng là Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tư vấn bán nấm linh chi. Sau nhiều lần chuyển khoản tổng cộng 237 triệu đồng nhưng không thấy gửi nấm về, người dân gọi điện thì nhóm này quanh co rồi tắt máy.

NHƯ LOAN

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gia-danh-bac-si-lua-nhieu-nguoi-mua-thuc-pham-chuc-nang-ar870516.html