Giả danh cán bộ nhà nước, trộm tiền và vàng của cụ bà 70 tuổi

Lợi dụng lúc bà T. đi thay đồ, người phụ nữ lấy trộm của bà 9 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Tổng tài sản đối tượng này chiếm đoạt khoảng 35 triệu đồng.

Hôm nay (19/4), Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thịnh (32 tuổi) trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Tịnh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 10/3, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận tin báo của bà N.T.T. (70 tuổi), trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam về việc sáng cùng ngày có một phụ nữ trẻ tuổi vào nhà, giới thiệu là cán bộ nhà nước, thông báo gia đình bà được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà vì thuộc diện có công với cách mạng. Người này yêu cầu bà T. phải nộp 30 triệu đồng, thay quần áo để đoàn công tác đến chụp hình. Lợi dụng lúc bà T. đi thay đồ, người phụ nữ lấy trộm của bà 9 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Tổng tài sản đối tượng này chiếm đoạt khoảng 35 triệu đồng.

Công an huyện Núi Thành đã xác lập chuyên án, vào cuộc xác minh và sàng lọc đối tượng tình nghi. Qua xác minh, công an đã xác định Nguyễn Thị Thịnh là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà T. Vụ việc đang được tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

CTV Thanh Thắng/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/gia-danh-can-bo-nha-nuoc-trom-tien-va-vang-cua-cu-ba-70-tuoi-851461.vov