Giả danh cán bộ tư pháp lừa chiếm 13 tỷ đồng

Chiều 14-9, Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ mạo danh cán bộ tư pháp, lừa đảo chiếm đoạt 13 tỷ đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm kịp thời ngăn chặn vụ mạo danh cán bộ tư pháp yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 9-2020, một đối tượng gọi điện thoại đến số máy của bà Nguyễn Thị H.L (ở quận Hoàn Kiếm), xưng là cán bộ cấp cao tại một cơ quan tư pháp, đang điều tra những vụ án hết sức nghiêm trọng, có liên quan đến bà H.L. Đối tượng đe dọa và yêu cầu bà H.L muốn thoát tội, bảo vệ được tài sản phải chuyển số tiền hiện có vào tài khoản mới để chúng “bảo vệ”.

Làm theo yêu cầu của đối tượng, bà H.L ra ngân hàng lập 2 tài khoản, lần lượt chuyển 13 tỷ đồng vào 2 tài khoản này và chuyển mã OTP tài khoản cho đối tượng. Sau đó, số tiền 13 tỷ đồng đã bị rút hết.

Ngoài vụ việc trên, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã tiếp nhận thông tin về một vụ lừa đảo khác, xảy ra ngày 27-8, khi bà Nguyễn Thị Tố U (cũng ở quận Hoàn Kiếm) bị một đối tượng mạo danh địa chỉ Facebook của em gái (hiện đang sinh sống tại nước ngoài), lừa chuyển tiền, chiếm đoạt 300 triệu đồng. Đến khi bà U gọi điện cho em gái để hỏi lại mới biết bị lừa…

Theo Trung tá Tống Đăng Công, nhờ vào thông tin của người dân, Công an quận Hoàn Kiếm đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ mạo danh cán bộ cơ quan pháp luật để lừa đảo chuyển tiền. Cụ thể, đơn vị đã ngăn chặn 5 vụ lừa đảo với số tiền lên tới hàng tỷ đồng...

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các ngân hàng tổ chức đặt hơn 700 biển cảnh báo tại 187 phòng giao dịch trên địa bàn quận. Cách làm này đã góp phần ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng.

Một trong các vụ việc được phát hiện xảy ra ngày 26-5, khi bà N (sinh năm 1959, ở quận Hoàn Kiếm) đến phòng giao dịch của một ngân hàng ở phố Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) làm thủ tục rút 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 450 triệu đồng. Thấy bà N rút số tiền nhiều, nhân viên ngân hàng yêu cầu đọc cảnh báo của cơ quan công an. Sau khi đọc xong, biết mình bị lừa nên bà N đã không chuyển tiền.

Tương tự, ngày 2-6, bà P (sinh năm 1956, ở quận Hoàn Kiếm) đến một ngân hàng ở phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm) yêu cầu rút 220 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển khoản. Bà P cũng được nhân viên ngân hàng tư vấn đọc cảnh báo và biết mình bị lừa nên không thực hiện việc chuyển tiền.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/978356/gia-danh-can-bo-tu-phap-lua-chiem-13-ty-dong