Giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tiền của quán mát xa

Ba đối tượng Anh, Tùng, Quang (đều 40 tuổi) giả danh cảnh sát đến quán massage trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 để kiểm tra rồi nhận phong bì 5 triệu đồng.

Nhận thấy điều bất thường, người dân đã nhanh chóng trình báo công an bắt giữ.

Tối ngày 10/9, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Đinh Văn Thanh - Trưởng công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chuyển 3 đối tượng giả danh cảnh sát cưỡng đoạt tài sản lên công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo đúng quy định.

3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thứ 7 tuần trước (tức chiều ngày 8/9), 3 đối tượng gồm Trịnh Ngọc Anh (40 tuổi, phường Láng Hạ, quận Đống Đa), Đinh Thế Tùng (40 tuổi, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Nguyễn Đình Quang (40 tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã mặc thường phục đến cơ sở Massage P. T., thuộc Khu X5, phố Dương Khuê, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm nhận là cảnh sát đến kiểm tra.

Tại đây, sau khi kiểm tra cơ sở Massage xong, 3 đối tượng đã nhận phong bì trong đó chứa 5 triệu đồng. Thấy dấu hiệu bất thường nên sau đó người dân đã báo cơ quan Công an phường Mỹ Đình 2.

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương điều tra và bắt giữ cả 3 đối tượng. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận tự xưng là cảnh sát đến cơ sở massage trên kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.” - Trung tá Thanh thông tin.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đang xác minh củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.

Theo Dân trí

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/gia-danh-canh-sat-cuong-doat-tien-cua-quan-mat-xa-20180910225653612.htm