Giả danh cảnh sát lừa 'chạy án' với giá 200 triệu đồng

Chiều 17/10, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ hình sự Hoàng Đình Hùng (38 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 9/2018, Hùng biết thông tin anh Trần Minh Hoàng (trú xã Vĩnh Ngọc) bị Công an TP Nha Trang bắt giữ do liên quan đến một vụ án ma túy. Lúc này Hùng nảy sinh ý định lừa đảo, kiếm tiền tiêu xài.

Hoàng Đình Hùng tại cơ quan công an.

Ngày 12/10, người đàn ông này gọi điện cho chị Nguyễn Thị Út, vợ của anh Hoàng, giới thiệu mình tên Sơn, cán bộ Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang. Anh ta khoe có thể "chạy án", giảm nhẹ hình phạt tù cho chồng chị Út.

Tin lời, chị Út cùng một người khác hẹn gặp trực tiếp thương lượng. Tại cuộc gặp, Hùng dọa Út, với tội danh trên, chồng chị sẽ phải đối diện với mức án 7 năm tù. Nếu chị Út muốn, Hùng sẽ xin thụ lý hồ sơ vụ án và có thể giảm án từ 7 năm xuống còn 2-3 năm cho chồng với giá 200 triệu đồng. Tưởng thật nên chị Út đồng ý.

Đến ngày 15/10, Hùng yêu cầu chị Út phải đưa trước cho mình 50 triệu đồng, số còn lại đưa sau đó một tuần. Nghi ngờ Hùng giả mạo để lừa đảo, chị Út trình báo cơ quan công an.

Sáng 16/10, Hùng bị bắt giữ khi đang nhận 50 triệu đồng từ chị Út.

An Bình

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/gia-danh-canh-sat-lua-chay-an-voi-gia-200-trieu-dong-16573.html