Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Để lừa đảo, đối tượng đã lên mạng mua quân phục công an, công cụ hỗ trợ rồi khoác lên trên người đi đâu cũng tự giới thiệu là công an. Một phụ nữ cả tin, bị đối tượng này lừa chiếm đoạt tiền và xe ôtô tổng trị giá lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 4-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Đỉnh (SN 1983, trú xóm 3, xã Sơn Trường , H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Đỉnh

Lê Văn Đỉnh

Trước đó, lúc 8 giờ 30 sáng 3-8, qua phối hợp với Công an xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) kiểm tra hành chính, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện tại nhà nghỉ Thủy Nhung có đối tượng Lê Văn Đỉnh đang thuê phòng nghỉ giả mạo công an. Đỉnh mang 1 bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm thượng úy, gắn biển tên Lê Văn Đỉnh - số hiệu 004 - 323. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện thêm 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện, 1 chiếc còng, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc trung úy, thượng úy.

Quân phục công an và công cụ hỗ trợ

Ngay sau đó, Lê Văn Đỉnh cùng toàn bộ tang vật trên được đưa về trụ sở Công an TP.Hà Tĩnh để đấu tranh làm rõ. Tại đây, Đỉnh thừa nhận chỉ giả mạo chứ không phải công an. Về số quân phục và công cụ hỗ trợ, Đỉnh khai lên mạng đặt mua nhằm mục đích lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng đấu tranh khai thác, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Tĩnh xác định, Lê Văn Đỉnh là đối tượng đang bị Công an TP.Lạng Sơn truy tìm vì liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị V.T.V. (SN 1964, trú TP.Lạng Sơn).

Đỉnh chụp ảnh trong sắc phục công an để khoe với các nạn nhân

Đỉnh đã “nổ” với chị V. là đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc II (khu Nà Tâm, TP. Lạng Sơn). Để “con mồi” tin tưởng, mỗi lần gặp chị V. Đỉnh đều mang quân phục công an. Ngoài ra, Đỉnh còn chụp nhiều hình ảnh mang quân phục công an đưa cho chị V. coi.

Thấy chị V. tin tưởng hoàn toàn, Đỉnh đã nhiều lần mượn tiền và chiếc xe ôtô hiệu Mazda mang BS: 12C-057.13 trị giá hơn 4 tỷ đồng của người phụ nữ này rồi bỏ trốn. Biết gặp kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, chị V. đã làm đơn tố cáo lên Công an TP.Lạng Sơn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/gia-danh-cong-an-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tri-gia-hon-4-ty-dong_78048.html