Giả danh nhà sư để trộm cắp

Người dân trình báo có một thanh niên mặc áo nhà sư điều khiển mô tô đến nhà mời mua hương. Sau khi 'nhà sư' đi khỏi, chủ nhà phát hiện bị mất cắp điện thoại di động.

Nguyễn Văn Thanh Tấn giả danh nhà sư để trộm cắp - Ảnh: Huệ Minh

Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) ngày 2.8 cho hay đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ trộm cắp trên địa bàn xã Phú Định.

Trước đó, sáng 31.7, chị Dương Thị Thờn (31 tuổi, ở xã Phú Định) trình báo có một thanh niên mặc áo nhà sư điều khiển mô tô đến nhà mời chị mua hương. Sau khi “nhà sư” đi ra khỏi, chị phát hiện bị mất cắp điện thoại di động.

Qua truy xét nhanh, Công an H.Bố Trạch mời “nhà sư” đến làm việc; tại cơ quan công an, bước đầu “nhà sư” nhận tên thật là Nguyễn Văn Thanh Tấn (24 tuổi, quê xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM); Tấn khai đã lấy cắp điện thoại di động của chị Thờn và không phải nhà sư.

Huệ Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gia-danh-nha-su-de-trom-cap-989442.html