Giả danh trinh sát hình sự lừa tình nhiều cô gái trẻ

Đối tượng đã mua quần áo giả của ngành công an rồi tự giới thiệu mình là trinh sát hình sự để lừa tình, lừa tiền nhiều cô gái trẻ

Ngày 27-6, TAND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quốc Khánh (31 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội: "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đặng Quốc Khánh (phải) khi bị bắt

Đặng Quốc Khánh (phải) khi bị bắt

Theo HĐXX, do cần tiền tiêu xài, Khánh đã nảy sinh ý định đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Để thực hiện ý định trên, Khánh đi mua kìm cộng lực, đục, búa, kéo, xà beng, găng tay rồi thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị hơn 115 triệu đồng.

Ngoài ra, Khánh còn dùng thủ đoạn gian dối, giả danh làm công an để làm quen với phụ nữ, qua đó lừa gạt tình cảm, rồi mượn tài sản mang đi cầm cố. Để lấy lòng tin, Khánh lên mạng xã hội đặt mua 2 bộ quần áo, mũ, bảng tên giả của ngành công an. Khánh tự giới thiệu tên Đào Văn Chung, làm trinh sát hình sự của Công an tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều cô gái sập bẫy. Trong đó, ngày 7-10-2018, Khánh đã lừa một cô gái ở xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) lấy 1 chiếc xe máy rồi mang đi cầm cố 6,5 triệu đồng. Khánh từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Quốc Khánh 6 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; 3 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hình phạt bị cáo Khánh phải chấp hành là 9 năm 6 tháng tù.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/gia-danh-trinh-sat-hinh-su-lua-tinh-nhieu-co-gai-tre-20190627161140234.htm